Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân lao đao vì dự án của công ty Eco Pearl City gây ô nhiễm môi trường
(CLO) Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản, làm muối tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) phản ánh công ty Eco Pearl City san lấp dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và đời sống người dân. Đáng lưu ý, người dân cũng đặt nghi vấn về việc chủ đầu tư chưa có giấy phép môi trường, giấy phép san lấp…nhưng vẫn triển khai dự án.
Người dân kêu cứu vì bị ảnh hưởng môi trường nặng nề
Theo phản ánh của nhiều hộ dân đang sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và làm muối tại các mảnh đất thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT, thời gian vừa qua, công việc và nguồn sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề do việc san lấp dự án Khu nhà ở sinh thái An Điền do Công ty Cổ phần Tập Đoàn Eco Pearl City (Công ty Eco Pearl City) làm chủ đầu tư.
Bà Ngô Thị Mỹ Ánh (ngụ tại khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, thời gian qua, khi triển khai dự án nêu trên, Công ty Eco Pearl City đã đổ đất đá và các loại vật liệu, lấp hết các ngõ vào của sông lớn làm cho tàu không thể khi di chuyển vào để thu mua hải sản cũng như muối mà người dân đã và đang làm ra.
Hiện tại, nguồn hàng làm ra không tiêu thụ được, vốn liếng bỏ ra thì nhiều. Không những thể, người dân địa phương còn phải đi vay mượn khắp nơi, hàng thì tồn đọng không bán được nên không biết phải xoay sở như thế nào để tồn tại và sinh sống.
Bên cạnh đó, đất san lấp dự án tràn vào những khu vực người dân nuôi tôm, cá… làm ảnh hưởng nguồn nước, không thể lấy nước ra vô để tôm cá phát triển.
“Lối thoát nước của ruộng muối bị chặn, nước không rút được nên ngập lên những đống muối thành phẩm, làm tan chảy, thiệt hại rất nhiều. Thật sự người dân không biết phải làm sao với tình huống này”, bà Ngô Thị Mỹ Ánh bức xúc.

Việc san lấp dự án của công ty Eco Pearl bị tố gây ảnh hưởng môi trường, kế sinh nhai của người dân trong vùng ( ảnh người dân cung cấp)
Cũng theo đơn phản ánh, nhiều hộ dân cho biết, ngoài những thiệt hại chính đáng kể ở trên, còn có rất nhiều những thiệt hại vô hình mà đặc biệt là thiệt hại về tinh thần khi của cải làm ra sau nhiều thời gian “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà Lâm Thị Tánh (ngụ tại ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền) cho biết, việc khói bụi ô nhiễm từ dự án, tiếng ồn từ những chiếc xe hàng chục tấn của dự án hằng ngày di chuyển liên tục cũng khiến mọi người rất mệt mỏi, bức xúc mà không biết tỏ bày với ai?
“Vì vậy, chúng tôi làm đơn phản ánh này kính mong quý Cơ quan báo can thiệp, lên tiếng giúp người dân có được sự công bằng. Chúng tôi nói lên hết tất cả những bức xúc bấy lâu nay bằng sự chân thành, chân thật” , bà Lâm Thị Tánh cho biết thêm.
Công ty Eco Pearl City từng bị phạt nặng vì xây dựng dự án không có giấy phép môi trường
Vào tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành quyết định số 2383/QĐ-XPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Eco Pearl City tại (địa chỉ trụ sở: 1170-1172 Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa).
Theo quyết định xử phạt, Công ty Eco Pearl City đã có hành vi không có giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh nhưng đã triển khai xây dựng.
Với hành vi nêu trên, Công ty Eco Pearl City bị xử phạt 320 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, Công ty Eco Pearl City còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của dự án trong thời hạn 4,5 tháng.
Theo tìm hiểu, Công ty Eco Pearl City có mã số thuế là 3502429207, bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2020. Hiện bà Nguyễn Thị Thu là người đại diện kiêm giám đốc của công ty.
Vào tháng 3/2024, công ty được tỉnh BR-VT trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái An Điền tại thị trấn Long Điền, với tổng vốn đầu tư là 4.269 tỷ đồng.
Trần Lân