Định hướng phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa đồng bộ, hiện đại
(CLO) Cục Hàng không Việt Nam đang lấy ý kiến cho hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm định hướng phát triển cảng đồng bộ, hiện đại.
Cảng hàng không Tuy Hòa là sân bay quân sự, dân sự dùng chung nằm ở phía Đông Nam Thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Vị trí cảng hàng không Tuy Hòa. Ảnh: TL.
Theo quy hoạch giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025 được Bộ GTVT phê duyệt, Cảng hàng không Tuy Hòa là cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự, cấp cảng hàng không là 4C (theo phân cấp của ICAO) và sân bay quân sự cấp I.
Đường cất hạ cánh (CHC) đủ khả năng khai thác thường xuyên các loại máy bay A320/A321, B737-200/300 và tương đương.
Đến năm 2025, Cảng hàng không Tuy Hòa có thể tiếp nhận được 4 máy bay/giờ cao điểm (GCĐ), 460 hành khách/GCĐ, 300.000 hành khách/năm và 2.000 tấn hàng hóa/năm.
Tại quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công suất khai thác tại Cảng hàng không Tuy Hòa đạt 3 triệu hành khách/năm (giai đoạn đến năm 2030) và đạt 5 triệu hành khách/năm (giai đoạn đến năm 2050).
Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định “Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc nội 4C phục vụ 3 triệu hành khách/năm; đảm bảo phục vụ 5 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu”.
Dự thảo quy hoạch nhận định, cùng với việc các công trình quân sự đã được xây dựng bổ sung trong thời gian qua và việc dân cư xung quanh sân bay phát triển mạnh.
Vì vậy cần có giải pháp phù hợp để xác định ranh giới và quản lý đất sân bay phù hợp, cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
Việc quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa được đánh giá là cần thiết và cấp bách, nhằm đồng bộ với Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Bên cạnh đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và tăng trưởng của ngành hàng không.