Nga cấm nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia “không thân thiện”

30/11/2024 07:19

(CLO) Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm đối với các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến hết năm 2026.

Là một phần của việc thực hiện sắc lệnh của tổng thống, chính phủ đã thông qua nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm, cấm nhập khẩu các sản phẩm từ các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cho đến hết năm 2026.

Chính phủ Nga cũng đã mở rộng danh sách các quốc gia có sản phẩm phải chịu lệnh cấm vận thực phẩm.

nga cam nhap khau thuc pham tu cac quoc gia khong than thien hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Hiện nay, ngoài Hoa Kỳ, EU, Canada, Vương quốc Anh, Úc, Na Uy, Ukraine, Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein, New Zealand đã được thêm vào danh sách.

Các sản phẩm bị cấm nhập khẩu bao gồm thịt, xúc xích, cá, hải sản, các sản phẩm từ sữa, rau, trái cây và các sản phẩm khác.

Theo nhiều nguồn tin, mặc dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có từ các nước phương Tây, nền kinh tế Nga vẫn cho thấy khả năng phục hồi vượt trội, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt xa tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu.

Kinh tế Nga đã chứng minh được sự kiên cường và khả năng thích ứng đáng kể. Chương trình thay thế nhập khẩu đã đạt được những thành công đáng kể, giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm ngoại nhập và tăng cường tự chủ kinh tế.

Dự báo tăng trưởng kinh tế Nga đạt 4% trong năm 2024 là tín hiệu tích cực, cho thấy nền kinh tế Nga đang trên đà phục hồi. Việc định hướng phát triển công nghệ cao đã được khẳng định qua việc Nga thông qua ngân sách cho các năm tới, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Bên cạnh đó, nguồn lực từ doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.

An Nhiên (Theo Tass)

CTV