Quần thể cây cổ thụ ở Quảng Nam được công nhận Cây di sản

09/12/2024 09:24

(CLO) Quần thể gần 1.000 cây lim xanh và cây đa cổ thụ hàng nghìn năm tuổi tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa được công nhận Cây di sản Việt Nam.

Ngày 9/12, ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận quần thể cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi trên địa bàn huyện là Cây di sản Việt Nam.

Quần thể này gồm 959 cây lim xanh trong quần thể rừng lim quý hiếm thuộc địa phận thôn Tà Ry và Pơr'ning, xã Lăng; 11 cây đa cổ thụ tại thôn Ating, xã Ga Ry.

quan the cay co thu o quang nam duoc cong nhan cay di san hinh 1

Một cây lim xanh trong quần thể rừng lim quý hiếm thuộc xã Lăng. Tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.Thanh

Đây được xem là kết quả sau những nỗ lực trong công tác khoanh vùng quản lý, bảo vệ của chính quyền và cộng đồng địa phương Tây Giang thời gian qua.

Cây lim xanh có tên khoa học là Erythrophleum fordi Oliy., thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Cây đa có tên khoa học là Ficus benghalensis L., một loài cây thuộc họ dâu tằm có thể phát triển thành loài cây khổng lồ.

Việc công nhận quần thể cây lim xanh và cây đa cổ thụ là Cây di sản Việt Nam được căn cứ theo hồ sơ đăng ký của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và kết quả xét duyệt của Hội đồng Cây di sản Việt Nam.

Những cây cổ thụ được công nhận sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

Ông Arất Blúi cho biết, sau khi được công nhận Cây di sản, chính quyền huyện Tây Giang tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, khoanh vùng và mở hướng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm phục vụ du khách tham quan.

Trước đó, vào năm 2016, Quần thể rừng pơmu cổ thụ với 725 cây có tuổi đời hàng trăm năm tại huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũng được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng Chứng nhận Cây di sản.

T.Toàn