Bài 4: Quảng Ninh thành công trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”
Quảng Ninh là một địa phương thành công trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. (CLO) Quảng Ninh cũng đi đầu thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia bằng các chiến lược, đề án, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động có tính khả thi cao, với phương thức, cách làm khoa học, sáng tạo, tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp, tạo bước chuyển mang tính đột phá trong cải thiện môi trường, giảm dần tỷ trọng đóng góp ngành khai khoáng trong GRDP của tỉnh.
Phát triển xanh, bền vững dựa vào ba trụ cột
Trong những năm qua, Quảng Ninh đã kiên trì chuyền đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", phát triển xanh, bền vững dựa vào ba trụ cột: Thiên nhiên, con người và văn hóa, kết hợp vởi xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện Quảng Ninh đang thực hiện lộ trình đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm trên 10%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 19.000 - 20.000 USD.

Theo đó, tỉnh đã và đang huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển; khuyến khích đầu tư vào bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định về chống đánh bắt hải sản (IUU); tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP (phấn đấu đến năm 2030 khoảng 25%), gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia.
Thực tế cũng cho thấy, Quảng Ninh đang chuyển đổi từ quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo tư duy truyền thống sang phát triển “hệ sinh thái công nghiệp” với yêu cầu gắn giữa công nghiệp hóa với dịch vụ hóa và đô thị hóa; giữa công nghiệp hóa với bảo vệ môi trường theo nguyên lý kinh tế tuần hoàn; giữa công nghiệp hóa, đô thị hóa với nâng cao chất lượng sống của người dân, nhất là dân nhập cư đô thị. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển theo đúng quy hoạch, bước đầu đã hình thành chuỗi công nghiệp dệt công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp linh kiện, thiết bị điện, điện tử, ô tô, sản phẩm quang năng…
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, kinh tế, xã đạt nhiều kết quả nổi bật, Nửa đầu năm 2024, bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Nối tiếp đà tăng trưởng 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015-2023), tỉnh Quảng Ninh duy trì đà phát triển ổn định, GRDP đạt 9,02% và nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Trong đó, dịch vụ tăng cao nhất với 13,85%, cao hơn 2,12% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cả, nguyên vật liệu, sức mua giảm… nhưng vẫn tăng 7,68%. Đáng chú ý, các lĩnh vực chủ chốt của khu vực công nghiệp là khai khoáng, điện khí đốt, công nghiệp chế biến, chế tạo đều tăng so với kịch bản tăng trưởng. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò là động lực chính, tăng 23,05%, đóng góp 2,9 điểm trong tăng trưởng GRDP.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương cùng nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh đã kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm. Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nội lực để tích cực chuyển đổi phương thức phát triển; quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phát triển theo chiều sâu; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Văn hóa, xã hội và con người có nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Có thể khẳng định, đường lối phát triển kinh tế xanh của Quảng Ninh đang được thực hiện quyết liệt và đã đạt được nhiều thành công. Thời gian tới, với quyết tâm và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỉnh sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu bảo vệ môi trường cũng như phát triển kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững. Qua đó, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế.
Trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế
Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế từ "nâu" sang "xanh", tỉnh Quảng Ninh xác định du lịch là một trong những trụ cột, để phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, bên cạnh quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, Quảng Ninh đã xây dựng các sản phẩm du lịch đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước. Thực tế cho thấy, bức tranh du lịch của Quảng Ninh đã và đang được “vẽ lại” to đẹp hơn, khởi sắc hơn, khẳng định vai trò là một trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia, mang lại hiệu quả kinh tế cao, khẳng định vị thế của ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP của tỉnh.
Năm 2024, lượng khách du lịch nội địa tham gia các lễ hội xuân, khách du lịch nội địa mùa hè, khách quốc tế mùa thu đông, khách vào các dịp nghỉ lễ tăng trưởng tốt. Các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực chủ động tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với tài nguyên du lịch của địa phương, góp phần vào phục hồi và phát triển mạnh mẽ du lịch tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với đó, Quảng Ninh cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao. 10 thị trường khách quốc tế lớn đến Quảng Ninh vẫn duy trì ổn định gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Nhật. Đặc biệt, thị trường Ấn Độ có nhiều khởi sắc với các đoàn tham quan của các tỷ phú, công ty đến từ Ấn Độ.
Theo đó, tổng thu du lịch 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 36.856 tỷ đồng, tăng 39% cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả đáng khích lệ nêu trên là do ngành du lịch Quảng Ninh đã và đang nỗ lực không ngừng từ các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để tạo dựng môi trường du lịch xanh bằng những hành động thật thiết thực, xuất phát từ những hành vi nhỏ nhất. Toàn tỉnh cũng đang ứng dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch, vật liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng; thực hiện các hoạt động du lịch có trách nhiệm với môi trường...
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã ký Quyết định phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đề án này, Quảng Ninh sẽ phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát triển du lịch thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, chú trọng chiều sâu, chất lượng đạt đẳng cấp quốc tế, đóng vai trò vừa là điểm đển hấp dẫn, khẳng định thương hiệu mạnh và khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
Nguyễn Vân