Suzuki hợp tác với công ty con của NDDB xây dựng nhà máy biogas
(CLO) Suzuki đầu tư hơn 250 crore rupee, hợp tác NDDB Mrida xây nhà máy khí sinh học tại Ấn Độ, thúc đẩy trung hòa carbon, phát triển nông nghiệp bền vững.
Tập đoàn ô tô hàng đầu Nhật Bản, Suzuki Motor Corporation (SMC), vừa công bố hợp tác với NDDB Mrida Limited - công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hội đồng Phát triển Ngành Sữa Quốc gia Ấn Độ (NDDB) để triển khai xây dựng các nhà máy khí sinh học tại Ấn Độ. Khoản đầu tư này được SMC thực hiện thông qua công ty con Suzuki Research and Development Centre India Private Limited (SRDI).

Biển hiệu logo Suzuki. Ảnh: Times of India
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) đã diễn ra vào ngày thứ Tư tại thành phố Anand, với sự tham gia của ông S Rajeev, Giám đốc điều hành NDDB, và ông Toshihiro Suzuki, Chủ tịch SMC. Thỏa thuận này đặt mục tiêu lớn nhằm thúc đẩy tính trung hòa carbon tại Ấn Độ.
Trong tuyên bố chính thức, SMC khẳng định: "Như một phần trong cam kết hướng đến mục tiêu trung hòa carbon tại Ấn Độ, Suzuki đang hợp tác cùng NDDB Mrida để xây dựng các nhà máy khí sinh học trên toàn quốc. Các nhà máy này sẽ sử dụng phân bò để sản xuất khí sinh học, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững".
NDDB Mrida, thành lập vào tháng 7 năm 2022, hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường và nâng cao tính bền vững trong ngành nông nghiệp. Thông qua sự hợp tác này, Suzuki đặt kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh khí sinh học bằng cách phối hợp với các hợp tác xã sữa trên khắp Ấn Độ, chuyển hóa chất thải thành nguồn năng lượng giá trị.
Khí sinh học sau khi sản xuất sẽ được tinh chế và nén để tạo ra khí metan nén (CBG), phục vụ làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.
Trước đó, vào đầu năm nay, SMC đã ký kết các thỏa thuận với NDDB cùng các tổ chức như Dudhsagar Dairy tại Mehsana và Banas Dairy tại Palanpur để xây dựng nhà máy sản xuất khí sinh học.
Suzuki dự kiến đầu tư hơn 250 crore rupee vào năm nhà máy sản xuất khí CNG từ sinh học tại Banaskantha, với kế hoạch đi vào hoạt động từ năm 2025. Sáng kiến này không chỉ thúc đẩy dịch vụ giao thông nông thôn bằng khí sinh học mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon tại Ấn Độ.
Hà Linh (The Times of India)