Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường ở các cấp Hội Nhà báo cả nước
(CLO) Không chỉ ở các cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế, xã hội cũng được nhiều cấp hội nhà báo tham gia với nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.
Báo chí truyền thông là hoạt động hữu hiệu làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi người để chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Với ý nghĩa đó nhiều Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội, Liên chi hội đã có những hoạt động gần gũi, thiết thực. Như tổ chức hội thảo, tổ chức đưa hội viên, nhà báo tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường hay đơn giản là trực tiếp tham gia làm sạch môi trường.

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí với chủ đề “Vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ảnh: Hoàng Chung
Tại tỉnh Khánh Hòa, trong những năm gần đây, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm có các chủ đề về bảo vệ môi trường. Gần đây nhất là Hội thảo với chủ đề “Vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, quý vị đại biểu là các nhà khoa học, các doanh nghiệp và lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo và các nhà báo trong tỉnh; các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ông Đoàn Minh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hoà cho biết, truyền thông là một yếu tố quan trọng, mắt xích không thể thiếu để việc bảo vệ, gìn giữ môi trường trở nên hiệu quả nhờ vào sự thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, cá nhân và tổ chức.
“Hội thảo đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ môi trường trên báo chí hiện nay, nhất là những kiến nghị có tính khoa học trong việc thực hiện hiệu quả việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với các dự án đầu tư quan trọng. Đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các bài viết tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng các chiến lược truyền thông bài bản nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của người dân khi tham gia bảo vệ môi trường…”, ông Đoàn Minh Long cho biết thêm.
Hội thảo mang tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Những thông tin tại hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực này cho chính đội ngũ những người làm báo, tạo nền tảng vững chắc để hội viên nhà báo ở địa phương có những tác phẩm báo chí chất lượng.
Cũng liên quan đến việc tuyên truyền về bảo vệ bảo môi trường, ở khu vực phía Bắc, cuối năm 2024 vừa qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường lần thứ 10 tại huyện Mai Sơn.

Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Ảnh: Phạm Đức
Tại chương trình, đại diện Chi hội Nhà báo Tạp chí và Hội Nhà báo tỉnh đã tuyên truyền đến người dân và học sinh về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phòng chống biến đổi khí hậu.
Qua các phần trao đổi, hỏi đáp, chương trình đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân, học sinh, đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Bon, các tổ chức chính trị, đoàn thể trên địa bàn xã Mường Bon, huyện Mai Sơn tham gia. Qua chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, giáo viên, học sinh và nhân dân, doanh nghiệp, phát động và lan tỏa phong trào toàn dân chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.
Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, tổ chức các hội nghị hội thảo, tại tỉnh Quảng Ninh việc bảo vệ môi trường được diễn ra theo cách đặc biệt. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 – 2024) vừa qua Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức chương trình ra quân làm sạch môi trường vịnh Hạ Long.
Hàng chục phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhau thu gom rác thải nhựa, mảnh phao xốp trôi nổi tại khu vực hòn Dầm Bắc nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Khu vực hòn Dầm Bắc là trũng nằm giữa dòng chảy, có nhiều rác thải trôi về theo con nước, kẹt lại ở khoảng giữa 2 dãy núi đá. Nguồn rác này chủ yếu là các loại mùn, lá cây từ thượng nguồn các sông, suối, thảm thực vật trên các đảo đá trên vịnh và các loại rác thải sinh hoạt từ khu vực dân cư ven bờ... bị phát tán ra môi trường vịnh Hạ Long sau các đợt mưa lớn. Ngoài ra, mưa lớn cũng đưa các loại phao xốp, vật liệu lồng bè từ hoạt động thay thế, tháo dỡ di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản còn tồn đọng tại các chân, bãi đảo khu vực vịnh Bái Tử Long xuống biển, theo dòng thủy triều phát tán sang vịnh Hạ Long.
Sau một thời gian làm việc tích cực, những người làm báo của tỉnh Quảng Ninh đã thu gom được một lượng lớn chai lọ, rác thải nhựa, phao xốp, mảnh vụn vật liệu lồng bè nuôi trồng thủy sản… lên tàu chuyên dụng để đưa về bờ xử lý.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tích cực thu gom phao xốp, rác thải. Ảnh: Minh Hà
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà cho rằng: “Việc làm này không chỉ giúp bảo vệ môi trường và cảnh quan đẹp của khu vực, mà còn tăng cường tuyên truyền, nhận thức của cộng đồng về ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường, hệ sinh thái tự nhiên nói chung và môi trường biển nói riêng, góp phần ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường biển. Hoạt động còn đặc biệt ý nghĩa với những người làm báo Quảng Ninh trong dịp thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam”.
Có thể nói ở mỗi địa phương khác nhau, các cấp hội nhà báo sẽ có những giải pháp phù hợp với đơn vị mình, nhưng tựu chung đều có một mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé, cùng chung tay bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo đảm cuộc sống hài hòa với thiên nhiên để hướng tới một tương lai xanh bền vững.