Sau Microsoft, đến lượt Meta muốn tự 'nuôi' AI bằng điện hạt nhân

04/12/2024 15:15

(CLO) Ngày 3/12, Meta thông báo đang tìm kiếm các nhà phát triển điện hạt nhân có thể giúp công ty đạt được mục tiêu về trí tuệ nhân tạo (AI) và môi trường.

Trong thông cáo báo chí, Meta cho biết công ty muốn bổ sung từ 1 đến 4 gigawatt công suất phát điện hạt nhân mới tại Mỹ bắt đầu từ đầu những năm 2030. Một nhà máy điện hạt nhân điển hình ở Mỹ có công suất khoảng 1 gigawatt.

"Chúng tôi tin rằng năng lượng hạt nhân sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang lưới điện sạch hơn, đáng tin cậy hơn và đa dạng hơn", Meta cho biết.

Theo Goldman Sachs, nhu cầu sử dụng điện của các trung tâm dữ liệu tại Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba lần từ năm 2023 đến năm 2030, yêu cầu khoảng 47 gigawatt công suất phát điện mới.

Tuy nhiên, việc nhanh chóng đáp ứng nhu cầu điện gia tăng này bằng điện hạt nhân là một thách thức lớn, vì các công ty phải đối mặt với một Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ quá tải, những rào cản về nguồn cung cấp nhiên liệu uranium và sự phản đối từ cộng đồng địa phương.

sau microsoft den luot meta muon tu nuoi ai bang dien hat nhan hinh 1

Ảnh: Reuters

Vào tháng 9, Microsoft và Constellation Energy đã công bố thỏa thuận nhằm khởi động lại một đơn vị tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island ở Pennsylvania, đánh dấu lần khởi động lại đầu tiên theo hình thức này.

Thông báo này được đưa ra sau một thỏa thuận tương tự vào tháng 3, khi Amazon mua một trung tâm dữ liệu chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Talen Energy.

Meta cho biết công ty đang tìm kiếm các nhà phát triển có chuyên môn trong việc thu hút cộng đồng, phát triển và cấp phép dự án. Họ cũng sẽ xem xét các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), một phần mới nổi của ngành công nghiệp điện hạt nhân vẫn chưa được thương mại hóa, hoặc các lò phản ứng hạt nhân lớn hơn tương tự như các nhà máy điện hạt nhân hiện nay ở Mỹ.

Meta thông báo sẽ nhận các đề xuất từ các nhà phát triển cho đến ngày 7/2/2025. Công ty cho biết việc sử dụng quy trình yêu cầu đề xuất (RFP) là cần thiết, bởi vì so với các dự án năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió, năng lượng hạt nhân yêu cầu vốn đầu tư lớn hơn, mất nhiều thời gian phát triển hơn và phải tuân thủ các yêu cầu quản lý khắt khe hơn.

Ngọc Ánh (theo Reuters)