Nga vẫn là nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới
(CLO) Nga tự tin duy trì vị trí thứ ba trên thế giới về nguồn cung cấp lương thực nói chung và vị trí đầu tiên về nguồn cung cấp lúa mì, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Dự án Quốc gia.
Năm 1988, Liên Xô đã mua gần 35 triệu tấn ngũ cốc. Năm 2023, Nga cung cấp 66 triệu tấn cho thị trường quốc tế và "đây là chỉ số tự nói lên điều đó", Tổng thống lưu ý.
"Nga liên tục giữ vị trí thứ ba trên thế giới về nguồn cung cấp lương thực nói chung và duy trì vị trí đầu tiên về nguồn cung cấp lúa mì", ông Putin cho biết.

Ảnh minh họa: Theo Internet.
Người đứng đầu nhà nước tiếp tục nói rằng các nhà sản xuất nông nghiệp cần được cung cấp vốn kịp thời. "Hiện tại, chúng ta không được để xảy ra bất kỳ thất bại nào. Cần cung cấp vốn kịp thời cho công tác thực địa vào mùa xuân", ông nói thêm.
Trong năm nay, sản lượng lúa mì của Nga dự kiến giảm xuống còn 83 triệu tấn do sương giá và hạn hán, giảm so với mức 92,8 triệu tấn năm 2023 và mức kỷ lục 104,2 triệu tấn năm 2022. Các dự báo mới cũng cho thấy triển vọng không mấy sáng sủa trong năm tới.
Mặc dù Nga đã xuất khẩu lúa mì với tốc độ gần chạm mức kỷ lục trong những tháng gần đây, xuất khẩu dự kiến sẽ chậm lại do mất mùa và các hạn chế xuất khẩu nhằm kiềm chế giá tiêu dùng trong nước tăng cao, bao gồm cả việc cắt giảm 2/3 hạn ngạch xuất khẩu từ tháng 1/2025.
Nga đã vượt qua Canada trong năm nay để trở thành nhà xuất khẩu đậu Hà Lan hàng đầu sang Trung Quốc trong khi Ấn Độ cũng đã bật đèn xanh nhập khẩu đậu lăng từ Nga.
Nga đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, sau khi từng phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong thời Liên Xô và phải nhập khẩu ngũ cốc từ các đối thủ trong Chiến tranh Lạnh như Mỹ và Canada.
Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Patrushev, trong năm 2024, Nga không chỉ đáp ứng đầy đủ các loại thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu trong nước, mà còn duy trì vị thế là nhà cung cấp lương thực đáng tin cậy trên thị trường thế giới, tham gia tích cực vào các chương trình nhân đạo quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.
Nguồn cung nông sản của Nga ra thị trường nước ngoài, trong đó có Ấn Độ, Bangladesh, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Indonesia…tiếp tục tăng trưởng.
An Nhiên (Theo Tass)