Phủ Lý (Hà Nam): Tước giấy phép lái xe 330 trường hợp trong một tháng
(CLO) Riêng trong tháng 11/2024, Công an TP Phủ Lý, Hà Nam đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 800 trường hợp, phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 330 trường hợp; tạm giữ 149 phương tiện; xử lý 23 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh.
Ngày 6/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, lực lượng chức năng Công an TP Phủ Lý, Hà Nam đã phát hiện, xử lý gần 800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Phủ Lý lập biên bản xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông về hành vi đi ngược chiều. Ảnh: Công an Hà Nam
Cụ thể, ngay sau khi triển khai đợt cao điểm, lực lượng Công an TP Phủ Lý đã phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát phát hiện nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng chống tái lấn chiếm lòng đường, hè phố.
Thông qua hệ thống camera Trung tâm đô thị thông minh thành phố, Công an thành phố đã phát hiện “phạt nguội” nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng hoạt động phạm tội trên tuyến giao thông, đồng thời tạo hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa việc chấp hành quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói riêng trong Nhân dân.
Riêng trong tháng 11/2024 đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 800 trường hợp, phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 330 trường hợp; tạm giữ 149 phương tiện; xử lý 23 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh.
Thời gian tới, Công an TP Phủ Lý tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng phụ huynh chở học sinh giờ tan học, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe không gương, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bốc đầu xe...