Ông Trump muốn đòi lại tiền viện trợ, nói Ukraine 'có thể sẽ thuộc về Nga'

11/02/2025 17:47

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng Ukraine "có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó", đồng thời không loại trừ khả năng ông muốn lấy lại số tiền mà Mỹ đã đầu tư vào Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 10/2, ông nhấn mạnh mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời khẳng định Washington cần được đền bù cho số tiền đã viện trợ cho Ukraine, thông qua việc tiếp cận tài nguyên đất hiếm trị giá khoảng 500 tỷ USD. Ông Trump cho biết Kiev "về cơ bản đã đồng ý" với đề xuất này.

Ông Trump cũng cảnh báo Ukraine rằng Mỹ "không thể tiếp tục chi trả số tiền này" như trước đây, ám chỉ khả năng cắt giảm viện trợ. Ông lặp lại quan điểm rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông tái đắc cử vào năm 2020, đồng thời cho rằng các cuộc xung đột khác như Israel - Hamas cũng sẽ không diễn ra nếu ông vẫn là tổng thống.

ong trump muon doi lai tien vien tro noi ukraine co the se thuoc ve nga hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, xác nhận Ukraine sẵn sàng hợp tác với Mỹ về thỏa thuận bồi thường. Kiev cũng đang vận động Washington cam kết đảm bảo an ninh mạnh mẽ trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga, bao gồm việc gia nhập NATO hoặc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn chỉ khả thi nếu Ukraine chấp nhận các điều kiện của Nga, bao gồm việc rút quân khỏi Donbass và Novorossiya, cam kết không gia nhập NATO, bảo vệ quyền lợi của công dân nói tiếng Nga và dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt phương Tây.

Trong khi đó, giao tranh tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Đêm qua, quân đội Nga tiến hành không kích nhắm vào các cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên ở vùng Poltava, miền trung Ukraine. Kiev cũng duy trì các cuộc tấn công đáp trả, tuyên bố đã phá hủy một nhà máy lọc dầu tại Saratov, Nga.

Ngọc Ánh (theo TASS, Kyiv Independent)