Thị trường - Doanh nghiệp

Xuất khẩu dầu Mỹ sang Trung Quốc ngừng lại vì căng thẳng thuế quan

Dũng Phan (Theo Oil Price) 11/04/2025 07:28

(CLO) Căng thẳng thuế quan Mỹ-Trung leo thang khiến Trung Quốc dừng nhập dầu thô Mỹ, chỉ chiếm 1% nhập khẩu năm nay

Trung Quốc hiện cũng đang bán lại các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) có nguồn gốc từ Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ ngày càng leo thang. Đây là một động thái đáng chú ý, phản ánh những tác động sâu rộng của xung đột kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

770-202504110723071.png
Hình minh họa một cảng tàu. Ảnh: Oil Price

Theo thông tin từ các nhà phân tích và thương nhân chia sẻ với hãng tin Reuters, cuộc chiến thương mại đang đẩy các nhà mua LNG của Trung Quốc vào tình thế phải bán lại những lô hàng mà họ đang mua từ Mỹ.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Trung Quốc áp các mức thuế cao lên hàng hóa Mỹ, khiến chi phí nhập khẩu LNG từ quốc gia này tăng vọt. Điều này tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc duy trì hoạt động kinh doanh liên quan đến LNG nhập khẩu từ Mỹ.

Không dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng cuộc chiến thương mại, kết hợp với các mức thuế mới áp dụng lên LNG từ Mỹ, đang buộc các nhà mua LNG hàng đầu của Trung Quốc phải đưa ra quyết định cứng rắn.

Cụ thể, họ không chỉ dừng nhập khẩu LNG từ Mỹ mà còn đẩy nhanh việc bán lại những lô hàng đã mua hoặc ký hợp đồng trước đó. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang đối mặt trong bối cảnh căng thẳng thuế quan leo thang.

Dũng Phan (Theo Oil Price)