Cựu Tổng thống Peru Humala bị kết án 15 năm tù trong vụ rửa tiền
(CLO) Ngày 15/4, một tòa án Peru đã kết án cựu Tổng thống Ollanta Humala và vợ là Nadine Heredia, mỗi người 15 năm tù vì rửa tiền liên quan đến công ty xây dựng Brazil Odebrecht.
Ngay sau phán quyết, bà Heredia xin tị nạn tại Đại sứ quán Brazil ở Lima.
Vụ án “Lava Jato” bắt nguồn từ việc công ty Odebrecht, nay là Novonor, vào năm 2016 thừa nhận rằng đã chi hàng trăm triệu USD hối lộ cho quan chức và chính trị gia khắp Mỹ Latinh để giành hợp đồng.

Odebrecht tài trợ cho hầu hết các ứng cử viên tổng thống Peru trong gần 30 năm. Tại Peru, vụ scandal này đã khiến ba cựu tổng thống bị liên đới, với Humala là người thứ hai bị kết án.
Năm 2019, cựu Tổng thống Alan Garcia tự sát khi bị bắt. Năm 2024, cựu Tổng thống Alejandro Toledo bị kết án 20 năm tù vì nhận 35 triệu USD hối lộ từ Odebrecht. Cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski cũng từ chức năm 2018 vì cáo buộc liên quan.
Cuộc điều tra nhắm vào Humala bắt đầu năm 2016, tập trung vào chiến dịch tranh cử năm 2011, khi ông đánh bại Keiko Fujimori để trở thành tổng thống (2011-2016).
Các công tố viên cáo buộc Đảng Quốc gia của Humala nhận tiền bất hợp pháp từ Odebrecht, ước tính khoảng 3 triệu USD, được che giấu qua các giao dịch bất động sản.
Humala, một cựu sĩ quan quân đội 62 tuổi, gọi các cáo buộc là “đàn áp chính trị”. Tuy nhiên, tòa án kết luận ông và bà Heredia phạm tội rửa tiền. Bản án có hiệu lực ngay lập tức, dù luật sư của Humala cho rằng bản án “quá mức” và dự định kháng cáo vào ngày 29/4.
Nadine Heredia, 48 tuổi, bị kết án 15 năm tù. Ngay sau phán quyết, bà đến Đại sứ quán Brazil ở Lima để xin tị nạn. Một luật sư của Humala tại Brazil cho biết bà Heredia mắc ung thư và từng bị từ chối đến Brazil điều trị.