Thế giới 24h

WHO: Các quốc gia thống nhất thỏa thuận đối phó đại dịch tương lai

Cao Phong (theo Reuters, CNN) 16/04/2025 15:14

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây thông báo rằng các quốc gia thành viên đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai.

Thỏa thuận này nhằm bảo vệ thế giới trước các mầm bệnh mới, lấy cảm hứng từ những bài học đau thương của đại dịch COVID-19. Thỏa thuận được xem là một thắng lợi lớn cho WHO và hợp tác y tế toàn cầu.

ers-_geneva-_north_and_west_sides_2007.jpg-_1600px-world_health_organisation_headquarters-_geneva-_north_and_west_sides_2007.jpg
Tòa nhà WHO ở Geneva. Ảnh: Wikipedia

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi hàng triệu sinh mạng và phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống y tế toàn cầu, từ thiếu hụt vắc-xin đến phối hợp quốc tế yếu kém.

Năm 2021, WHO khởi động đàm phán cho một hiệp ước pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng chống đại dịch. Sau hơn ba năm thương thảo, các quốc gia đã thống nhất một kế hoạch chung vào ngày 16/4.

Thỏa thuận mới này đề xuất các biện pháp cụ thể: ngăn chặn dịch bệnh từ sớm, chia sẻ tài nguyên y tế công bằng, và phối hợp nhanh chóng khi dịch bùng phát. Đây là nỗ lực nhằm tránh lặp lại những thiệt hại mà COVID-19 gây ra.

WHO gọi đây là “bước tiến lớn” để thế giới an toàn hơn trước đại dịch. Thỏa thuận không chỉ tập trung vào an ninh y tế mà còn nhấn mạnh công bằng, đảm bảo các quốc gia nghèo hơn có thể tiếp cận vắc-xin và phương pháp điều trị. Đại sứ Pháp về y tế toàn cầu Anne-Claire Amprou nhấn mạnh: “Đây là một cột mốc lịch sử vì sức khỏe, công bằng và đoàn kết quốc tế”.

Thành tựu này đặc biệt quan trọng khi WHO đang đối mặt với khó khăn tài chính. Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã cắt giảm mạnh tài trợ cho các tổ chức đa phương như WHO kể từ tháng 1/2025, khiến tổ chức này phải dựa nhiều hơn vào sự đồng thuận của các quốc gia thành viên.

Thỏa thuận sẽ được trình bày tại Đại hội Y tế Thế giới vào tháng 5/2025, nơi các quốc gia sẽ xem xét và chính thức phê duyệt. WHO hy vọng hiệp ước sẽ được triển khai nhanh chóng để tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu trước các mối đe dọa y tế trong tương lai.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)