Giao thông

ADB 'tung' gói tài trợ 60 triệu USD nâng cấp hạ tầng 2 tỉnh Phú Yên và Quảng Trị

Việt Vũ 17/04/2025 06:38

(CLO) Tối 16/4, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 60 triệu USD để nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và cấp nước tại năm huyện miền núi tại hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Santanu Chakraborty đã ký thỏa thuận về gói tài trợ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch ADB phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương Scott Morris và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chứng kiến lễ ký kết.

Theo ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc thiểu số - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên và Quảng Trị sẽ nâng cấp khoảng 133 km đường huyện và xã theo tiêu chuẩn chống chịu biến đổi khí hậu, xây dựng và nâng cấp hạ tầng cấp nước nông thôn, và cung cấp dữ liệu thời tiết và khí hậu đáng tin cậy hỗ trợ cảnh báo sớm và ứng phó thiên tai.

Signing ceremony
ADB 'tung' gói tài trợ 60 triệu USD nâng cấp hạ tầng 2 tỉnh Phú Yên và Quảng Trị. (Ảnh: ADB)

“Khoảng 363.000 người, bao gồm 187.000 đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án”, chuyên gia của ADB nhấn mạnh.

Ông Chakraborty nhận định: Dự án này là một bước tiến quan trọng hướng tới nâng cao khả năng chống chịu và tính bao trùm của cơ sở hạ tầng nông thôn tại khu vực ven biển miền trung Việt Nam.

“Dự án sẽ không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững cho khu vực”, ông Chakraborty nói.

Gói tài trợ bao gồm 59 triệu USD vốn vay ADB và 1 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Công nghệ cao của ADB. Khoản viện trợ này sẽ tài trợ cho việc cung cấp và lắp đặt các hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu. Bên cạnh đó, dự án sẽ bao gồm 19,74 triệu USD đóng góp bởi Chính phủ Việt Nam.

Đại diện ADB nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã phục hồi ở mức 7,1% trong năm 2024. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa các huyện ven biển có nền kinh tế mạnh và các huyện vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, các huyện vùng cao vẫn đang phải đối mặt với mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng cấp nước kém chất lượng và chưa hoàn thiện.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và bão xuất hiện ngày càng nhiều đang gây ra tình trạng dễ bị tổn thương về sinh kế và làm tăng chi phí sửa chữa, tái thiết và thích ứng. Dự án sẽ giải quyết một số những thách thức này.

Việt Vũ