Thế giới 24h

‏Số ca mắc sởi tại Mỹ có thể cao hơn nhiều so với thống kê chính thức‏

Trần Hiền ‏(theo CNN, Reuters)‏ 17/04/2025 07:03

‏(CLO) Số ca mắc sởi tại Mỹ trong đợt bùng phát lần này có thể cao gấp nhiều lần thống kê, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng suy giảm nghiêm trọng và nguồn lực y tế công bị cắt giảm.‏

‏Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tính đến ngày 10/4, ít nhất 712 ca sởi đã được ghi nhận tại 24 bang trên khắp nước nước Mỹ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể lên đến hàng nghìn ca. Riêng tại tâm dịch Texas, trong ngày 15/4, số ca mắc bệnh sởi đã tăng thêm 20 ca so với ngày 11/4, nâng tổng số ca mắc sởi tại bang này lên 561.‏

‏Số người tử vong cũng cho thấy dịch sởi tại Mỹ đang bị đánh giá thấp. Tỷ lệ tử vong vì sởi thường rơi vào khoảng 3 trên 1.000 ca bệnh, nhưng hiện đã ghi nhận ba ca tử vong, bao gồm hai trẻ em tại Texas và một người lớn tại New Mexico.

‏Bác sĩ Amesh Adalja thuộc Trung tâm An ninh Y tế thuộc Đại học Johns Hopkins, nhận định: “Không ai trong chúng ta có cái nhìn đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát này”.‏

‏Nguyên nhân dẫn đến tình trạng số ca mắc thiếu chính xác là do người dân không xét nghiệm, ngại đến bệnh viện hoặc muốn tự chữa bệnh tại nhà - một xu hướng phổ biến trong cộng đồng Mennonite tại Texas. Cùng với đó, việc cắt giảm hơn 11 tỷ USD ngân sách y tế công sau đại dịch COVID-19 cũng gây trở ngại cho công tác thống kê và ứng phó với dịch bệnh.‏

785-202504170624041.png
‏Nhiều địa phương tại Mỹ đang chật vật ứng phó với sởi trong bối cảnh nguồn lực bị cắt giảm. Ảnh minh họa: Unsplash‏

‏Giám đốc y tế Phil Huang tại hạt Dallas, bang Texas cho biết ông đã buộc phải hủy hàng chục buổi tiêm vắc xin tại các trường học có tỷ lệ tiêm thấp, đồng thời sa thải nhiều nhân viên do mất nguồn ngân sách. Tại New Mexico, nơi ghi nhận ít nhất 58 ca, sở y tế địa phương cũng đã phải chấm dứt hợp đồng với 20 nhân viên hỗ trợ. ‏

‏Theo các chuyên gia y tế, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát trở lại của sởi là tỷ lệ tiêm chủng suy giảm đáng kể.

‏Theo báo cáo mới nhất của hệ thống dữ liệu y tế Truveta, trong năm 2024, chỉ có 68,5% trẻ em tại Mỹ được tiêm mũi Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) đầu tiên trước 15 tháng tuổi. Con số giảm mạnh so với mức hơn 77% vào năm 2020, và còn rất xa mục tiêu 95% mà liên bang đề ra.

Tại tâm dịch hạt Gaines, gần 1/5 trẻ mới vào mẫu giáo năm học 2023-2024 chưa được tiêm vắc xin. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng thấp nghiêm trọng, như tại Học khu Sublette ở phía tây nam bang Kansas, nơi tập trung nhiều ca nhiễm, tỷ lệ này chỉ là 44%.‏

‏Mỹ đã duy trì vị thế “hình mẫu trong loại trừ bệnh sởi” suốt 25 năm qua nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng khắp, nhưng trong bối cảnh dịch sởi được dự đoán có thể kéo dài tới một năm, Mỹ đang đứng trước nguy cơ đánh mất danh hiệu này. ‏

Trần Hiền ‏(theo CNN, Reuters)‏