Bang California kiện chính quyền Mỹ vì áp thuế đối ứng
(CLO) Hôm thứ Tư, bang California đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn lệnh áp thuế đối ứng toàn diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại nước ngoài.
Ông Trump đã áp thuế 10% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia và thuế đối ứng cao hơn đối với các quốc gia mà chính quyền Mỹ cho là có rào cản cao đối với hàng hóa nước này, hiện phần lớn đã tạm dừng trong 90 ngày. Tuy nhiên, Mỹ đã chính thức áp thuế 145% và dọa tăng lên 245% đối với Trung Quốc, ngoại trừ một số thiết bị điện tử nhất định.
Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế 125% đối với Mỹ, đồng thời Liên minh châu Âu cũng đã phê duyệt mức thuế trả đũa, mặc dù hiện tại chúng đang bị tạm dừng.

Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền áp thuế cho Quốc hội, và luật mà Trump trích dẫn làm thẩm quyền cho mức thuế mới của mình, Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), không cho phép Tổng thống "đánh thuế tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ theo ý thích", theo tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo này cho biết trong đơn kiện.
Đơn kiện cho biết: "Chế độ thuế quan mới của Tổng thống Trump đã gây ra những tác động tàn phá đến nền kinh tế, tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán và trái phiếu, xóa sổ hàng trăm tỷ đô la vốn hóa thị trường chỉ trong vài giờ, làm giảm đầu tư trước hành động quan trọng của Tổng thống mà không có thông báo hoặc quy trình nào, và đe dọa đẩy đất nước vào suy thoái".
Theo đơn kiện, California, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là tiểu bang nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tại Hoa Kỳ, "chịu phần lớn" chi phí thuế quan.
Theo đơn kiện, thuế quan có thể làm tê liệt 12 cảng của California, nơi tiếp nhận 40% hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ và cung cấp nguồn thuế ổn định cho tiểu bang. Và thuế quan trả đũa từ Trung Quốc và các quốc gia khác có thể gây tổn hại đến xuất khẩu nông sản của California, đạt tổng cộng 23,6 tỷ đô la vào năm 2022, có khả năng khiến hàng nghìn việc làm mất đi,.
Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết hôm thứ Tư rằng Thống đốc California Gavin Newsom nên tập trung vào việc giải quyết tội phạm, tình trạng vô gia cư và giá cả cao ở tiểu bang của mình thay vì cố gắng ngăn chặn thuế quan của chính quyền ông Trump.
Trong vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Francisco, Thống đốc California Gavin Newsom và Tổng chưởng lý California Rob Bonta, cả hai đều là đảng viên Dân chủ, đã yêu cầu thẩm phán cấm Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới thực thi thuế quan.
Chính quyền ông Trump đã phải đối mặt với ba vụ kiện tương tự tại New York, Florida và cả ở tỉnh Alberta của Canada. Các chuyên gia cho biết thuế quan của ông Trump đang ở trên cơ sở pháp lý không vững chắc, vì luật mà Trump trích dẫn chỉ nhằm giải quyết các mối đe dọa "bất thường và phi thường" đối với Hoa Kỳ.