Maldives cấm người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh để phản đối chiến tranh Gaza
(CLO) Maldives, quốc đảo nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp ở Ấn Độ Dương, vừa qua đã chính thức cấm người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh.
Quyết định này được đưa ra để phản đối những gì Chính phủ Maldives gọi là “hành động tàn bạo và diệt chủng liên tục” của Israel đối với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza.

Quốc hội Maldives đã thông qua sửa đổi Luật Nhập cư vào thứ Hai (14/4), bổ sung điều khoản cấm nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu Israel.
Tổng thống Mohamed Muizzu đã phê chuẩn sửa đổi này vào ngày hôm sau, khiến lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, cơ quan nhập cư Maldives cho biết những công dân Israel sở hữu hộ chiếu thứ hai từ quốc gia khác vẫn được phép nhập cảnh.
Văn phòng Tổng thống Maldives tuyên bố: “Việc phê chuẩn phản ánh lập trường kiên định của chính phủ trong việc phản đối các hành động tàn bạo liên tục của Israel đối với người Palestine”.
Quyết định này được đưa ra sau gần một năm kể từ khi Tổng thống Muizzu lần đầu kêu gọi cấm người mang hộ chiếu Israel vào tháng 06/2024, dựa trên đề xuất từ nội các và áp lực từ các đảng đối lập cũng như đồng minh trong nước.
Maldives là điểm đến du lịch cao cấp, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ những bãi biển cát trắng và rạn san hô tuyệt đẹp. Năm 2023, khoảng 11.000 du khách Israel đã đến Maldives, chiếm 0,6% tổng lượng khách du lịch. Tuy nhiên, số lượng này đã giảm mạnh 88%, xuống còn 528 người trong 4 tháng đầu năm 2024, và chỉ còn 59 người trong tháng 02/2025.
Do đó, lệnh cấm được cho là sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch, vốn chiếm 21% GDP của Maldives với doanh thu 5,6 tỷ USD trong năm 2024.
Maldives không phải quốc gia duy nhất áp đặt hạn chế đối với Israel. Các nước như Algeria, Bangladesh, Iran, Lebanon, Pakistan, và Yemen từ lâu đã cấm người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh.
Maldives từng thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1965 nhưng đã cắt đứt vào năm 1974. Một lệnh cấm du khách Israel trước đây được dỡ bỏ vào những năm 1990, và nỗ lực bình thường hóa quan hệ vào năm 2010 đã thất bại sau biến động chính trị trong nước.
Ngoài lệnh cấm, Tổng thống Muizzu đã phát động chiến dịch gây quỹ “Người Maldives Đoàn kết với Palestine” và bổ nhiệm một đặc phái viên để đánh giá nhu cầu nhân đạo ở Palestine. Maldives có dân số 530.000 người, trong đó 98% theo đạo Hồi.