Thế giới 24h

Trung Quốc sẽ tổ chức họp tại Liên hợp quốc để lên án 'sự bắt nạt' của Mỹ

Hoài Phương (theo SCMP, WSJ) 18/04/2025 11:16

(CLO) Tuần tới, Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức tại Liên hợp quốc nhằm bày tỏ quan ngại về việc Mỹ sử dụng thuế quan trong quan hệ thương mại quốc tế.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 22/4, với lời mời gửi đến toàn bộ 193 quốc gia thành viên.

Theo bản ghi nhớ chuẩn bị cho phiên họp, Trung Quốc cho rằng việc Mỹ áp thuế cao với hàng hóa nước ngoài đã tạo ra “những biến động nghiêm trọng trong kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương”, đồng thời vi phạm các nguyên tắc thương mại quốc tế.

Ngày 17/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiện khẳng định Bắc Kinh sẽ tận dụng nhiều diễn đàn quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, để nêu bật “những thách thức mà chủ nghĩa đơn phương và các biện pháp gây sức ép mang lại cho cộng đồng quốc tế”.

Bắc Kinh kỳ vọng có thể tranh thủ sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương và phản đối các hành động thương mại đơn phương.

untitled(1).png
Trung Quốc đã mời tất cả các thành viên Liên hợp quốc tới cuộc họp. Ảnh: GI

Đầu tháng 4, Mỹ đã công bố loạt thuế mới áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Sau đó, Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng trong 90 ngày đối với phần lớn các quốc gia bị ảnh hưởng, nhưng Trung Quốc vẫn nằm trong nhóm tiếp tục bị áp thuế.

Theo Wall Street Journal, khoảng 70 quốc gia đang được Mỹ vận động để hạn chế hoạt động thương mại với Trung Quốc, bao gồm việc kiểm soát dòng hàng hóa Trung Quốc đi qua các quốc gia này hoặc ngăn hàng giá rẻ từ Trung Quốc thâm nhập vào thị trường nội địa.

Trong tuần này, một cuộc họp của “Nhóm Những người bạn Bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc”, gồm Trung Quốc, Nga, Venezuela, Lào và Iran, đã diễn ra. Tại cuộc họp, các nước thành viên bày tỏ lập trường phản đối việc sử dụng thuế quan như công cụ gây áp lực trong quan hệ quốc tế và kêu gọi tôn trọng nguyên tắc không can thiệp và đối xử công bằng trong thương mại toàn cầu.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức thuế tổng hợp khoảng 156% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025, theo thông tin từ Nhà Trắng công bố ngày 15/4. Nếu tính cả các mức thuế đã có từ trước, con số này có thể lên tới 245%.

Đáp lại, Bắc Kinh cũng đã tăng thuế với hàng hóa Mỹ lên đến 125%, đồng thời duy trì một số mức thuế cũ.

Tác động của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang được các tổ chức quốc tế theo dõi chặt chẽ. Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc hôm 16/4 dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,3% nếu tình hình tiếp tục kéo dài.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, thậm chí cảnh báo rằng GDP toàn cầu có thể giảm tới 7% trong dài hạn nếu nền kinh tế thế giới bị chia rẽ thành hai khối riêng biệt.

Hoài Phương (theo SCMP, WSJ)