Nga nắm giữ tới 45% trữ lượng kim cương toàn cầu
(CLO) Nga đang kiểm soát gần 1.000 triệu carat kim cương, với hơn 80% tập trung tại Yakutia, vùng Viễn Đông băng giá.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga mới đây công bố rằng, quốc gia này đang nắm giữ tới 45% tổng trữ lượng kim cương của thế giới, trong đó hơn 80% nằm tại khu vực Viễn Đông.

Theo đánh giá của bộ này, Nga hiện là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trữ lượng kim cương. Cụ thể, trên lãnh thổ Nga có tổng cộng 81 mỏ kim cương nguyên sinh với tổng trữ lượng ước tính khoảng 982,4 triệu carat. Ngoài ra, còn có 39 mỏ phát sinh từ chất thải khai khoáng (mỏ nhân tạo) chứa thêm khoảng 25.800 carat.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Alexander Kozlov cho biết: “Hơn 80% trữ lượng kim cương tự nhiên của Nga tập trung ở khu vực Viễn Đông, chủ yếu tại Cộng hòa Sakha (Yakutia). Khoảng 20% còn lại nằm ở khu vực Tây Bắc, thuộc tỉnh Arkhangelsk. Tại vùng Siberia và khu liên bang Volga, hiện chỉ ghi nhận các mỏ sa khoáng nhỏ lẻ”.
Bộ cũng cho biết, ba mỏ kim cương lớn nhất tại Nga đều nằm ở Yakutia. Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã cấp tổng cộng 135 giấy phép cho các hoạt động thăm dò, khảo sát và khai thác tại các khu vực có tiềm năng chứa kim cương.
Ngoài ra, 14 mỏ mới đang được chuẩn bị đưa vào khai thác, trong đó một mỏ tại Yakutia dự kiến sẽ bắt đầu đi vào sản xuất ngay từ năm 2025.