Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan
(CLO) Ngày 21/4, hơn 14.000 binh sĩ Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan, đánh dấu một trong những đợt huấn luyện quân sự lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay.
Hoạt động huấn luyện bao gồm các bài diễn tập bắn đạn thật, tác chiến trên biển và triển khai khí tài hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS và bệ phóng HIMARS của Mỹ, cùng với tên lửa mới từ phía Philippines.
Một trong những nội dung trọng tâm của Balikatan 2025 là tình huống mô phỏng tấn công trên biển, trong đó một tàu chiến cũ của Philippines sẽ bị đánh chìm nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến chống hạm.
.png)
Cuộc tập trận kéo dài ba tuần, dự kiến kết thúc vào ngày 9/5. Trung tướng Mỹ James Glynn, chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận, mô tả đây là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu toàn diện”, tập trung vào các mối đe dọa ngày càng phức tạp trong khu vực.
“Cuộc tập trận là cơ hội để rà soát lại toàn bộ những thách thức an ninh mà chúng ta đang đối mặt, bắt đầu từ Biển Đông”, ông Glynn phát biểu tại họp báo.
Balikatan năm nay có sự góp mặt của 9.000 binh sĩ Mỹ và 5.000 binh sĩ Philippines. Ngoài ra, binh lính từ Úc, Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada cũng tham gia với vai trò hỗ trợ hạn chế, trong khi 16 quốc gia khác cử đại diện tới quan sát.
Thiếu tướng Francisco Lorenzo, chỉ huy phía Philippines, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà đóng vai trò như một biện pháp răn đe để bảo vệ chủ quyền.
(theo Reuters, ET)