Thế giới 24h

Tranh cãi khi Mỹ áp thuế cao lên pin mặt trời nhập khẩu từ Đông Nam Á

Cao Phong 22/04/2025 11:09

(CLO) Ngày 21/4, các quan chức thương mại Mỹ đã chính thức áp mức thuế cao đối với hầu hết pin mặt trời nhập khẩu từ Đông Nam Á.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của Liên minh Thương mại sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ, bao gồm công ty Hàn Quốc Hanwha Qcells, First Solar tại Arizona và một số nhà sản xuất nhỏ hơn.

Mức thuế công bố vào thứ Hai dao động lớn tùy theo công ty và quốc gia, cao hơn đáng kể so với mức thuế sơ bộ cuối năm 2024. Sản phẩm của Jinko Solar từ Malaysia chịu mức thuế thấp nhất, ở mức 41,56%.

Trong khi đó, sản phẩm của Trina Solar từ Thái Lan đối mặt mức thuế 375,19%. Các nhà sản xuất tại Campuchia, do không hợp tác với cuộc điều tra của Mỹ, bị áp thuế vượt 3.500%.

bd8d5b51d7f999f701966e1a1300d6a206ce97ec-1000x666.jpg
Tấm pin năng lượng mặt trời.

Việc áp thuế ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu, khi các quốc gia Đông Nam Á bị nhắm đến cung cấp hơn 10 tỷ USD sản phẩm pin mặt trời cho Mỹ năm ngoái, chiếm phần lớn nguồn cung nội địa.

Động thái này vấp phải phản đối từ Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt Trời (SEIA). SEIA lập luận rằng thuế sẽ làm tăng giá pin mặt trời nhập khẩu, vốn là nguyên liệu chính cho các nhà máy lắp ráp tấm pin tại Mỹ. Những nhà máy này phát triển mạnh kể từ khi Đạo luật Giảm Lạm phát 2022 đưa ra trợ cấp cho sản xuất năng lượng sạch.

Để thuế chính thức có hiệu lực, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cần bỏ phiếu vào tháng 6/2025, xác nhận ngành công nghiệp nội địa bị thiệt hại đáng kể từ hàng nhập khẩu bán phá giá và trợ cấp.

(theo CNN, Investing)

Cao Phong