Thế giới 24h

Pakistan đóng cửa không phận đối với Ấn Độ, hai bên đáp trả mạnh mẽ

Hoàng Hải (theo Times of India, Reuters) 25/04/2025 09:28

(CLO) Pakistan đã đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Ấn Độ để đáp trả cho phản ứng cứng rắn của Ấn Độ đối với một cuộc tấn công thảm sát ở Kashmir thuộc Ấn Độ.

Những tuyên bố ăn miếng trả miếng đã đẩy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, vốn đã trải qua ba cuộc chiến tranh, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Căng thẳng giữa hai nước diễn ra sau vụ các phiến quân có liên hệ với Pakistan giết hại 26 người tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Kashmir, Ấn Độ vào thứ Ba.

New Delhi cho biết vụ tấn công có yếu tố xuyên biên giới và đã hạ cấp quan hệ với Pakistan vào thứ Tư, đình chỉ hiệp ước năm 1960 về việc chia sẻ nguồn nước của sông Indus và đóng cửa tuyến đường bộ duy nhất giữa hai nước láng giềng.

ando.jpg
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan

Đáp lại, vào thứ Năm, Pakistan cho biết họ sẽ đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không do Ấn Độ sở hữu hoặc điều hành, đình chỉ mọi hoạt động thương mại bao gồm cả thông qua các nước thứ ba và ngừng cấp thị thực đặc biệt cho công dân Ấn Độ tại Nam Á.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết trong một tuyên bố rằng Islamabad cũng sẽ thực hiện quyền hoãn tất cả các hiệp định song phương với Ấn Độ, bao gồm Hiệp định Simla năm 1972, cho đến khi New Delhi từ bỏ "kích động chủ nghĩa khủng bố bên trong Pakistan".

Hiệp định Simla được ký kết sau cuộc chiến tranh thứ ba giữa hai nước và đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh quan hệ song phương, bao gồm tôn trọng ranh giới ngừng bắn ở Kashmir.

Kashmir, nơi có đa số người Hồi giáo, là trung tâm của sự thù địch giữa Ấn Độ và Pakistan, khi cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ và cai trị một phần. Đây là nguyên nhân gây ra hai trong ba cuộc chiến tranh giữa hai nước trong quá khứ.

Cảnh sát Ấn Độ đã nêu tên ba nghi phạm trong vụ tấn công và cho biết có hai người là người Pakistan. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Năm đã tuyên bố sẽ truy lùng những kẻ đứng sau vụ thảm sát này.

Trước đó, Bộ ngoại giao Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ mọi dịch vụ cấp thị thực cho người Pakistan và thu hồi những thị thực đã được cấp.

Ấn Độ thường cáo buộc chính quyền Pakistan có liên quan đến cuộc nổi loạn ở Kashmir, nhưng Pakistan cho biết họ chỉ đưa ra sự ủng hộ về mặt ngoại giao và tinh thần tự quyết của người dân tại khu vực này.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng ở Kashmir kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào năm 1989, nhưng tình hình đã lắng xuống trong những năm gần đây và du lịch đã tăng vọt ở khu vực này.

Hoàng Hải (theo Times of India, Reuters)