Môi trường và cuộc sống

Khẳng định vai trò của báo chí trong công tác truyền thông bảo vệ môi trường

Lê Tâm 26/04/2025 11:22

(CLO) Không chỉ trực tiếp tham gia vào công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhiều cơ quan báo chí đã có những cách làm sáng tạo, kêu gọi sự chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó phải kể đến việc tổ chức các cuộc thi viết để thu hút sự tham gia của người làm báo và mọi tầng lớp nhân dân…

Trong những năm qua, ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang trở thành mối nguy hại cho toàn thế giới. Điều đáng lo ngại khi khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa rò rỉ ra biển mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến các hệ sinh thái; môi trường; sự phát triển kinh tế-xã hội; sức khỏe và chất lượng sống của con người.

1347.png
Báo điện tử VTC News đã phối hợp cùng các đơn vị phát động giải báo chí “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”. Ảnh minh họa

Nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác truyền thông giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, phổ biến và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tác nhân liên quan trong việc giảm ô nhiễm nhựa đại dương, trong nhiều năm qua, Báo điện tử VTC News đã phối hợp cùng các đơn vị phát động giải báo chí “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”.

Giải là cơ hội để thông qua báo chí có thể phổ biến, khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương. Đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 theo Quyết định số 729/QĐ-TTg mới ban hành ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà báo Ngô Văn Hải, Tổng Biên tập Báo điện tử VTC News chia sẻ, qua nhiều năm tổ chức, số lượng và chất lượng các bài dự thi đều cao hơn, các tác phẩm được đầu tư quy mô, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, trong đó có một số bài dự thi xây dựng thành phóng sự truyền hình, emagazine, nhiều bài dự thi được viết thành nhiều kỳ công phu.

"Khi tham gia tác nghiệp các nhà báo của chúng ta đã hóa thân thành nhân viên môi trường, nhà quản lý môi trường, nhà nghiên cứu môi trường để tìm ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương, đây là tâm huyết, trách nhiệm của người làm báo và là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường sống” ông Ngô Văn Hải nêu rõ.

Không chỉ ở các cơ quan báo chí trung ương, tại Hà Nội “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức đã tạo sân chơi cho những ai quan tâm đến vấn đề môi trường, là cơ hội để thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với Thủ đô.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có các hoạt động nổi bật bảo vệ môi trường. Giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

531.jpg
Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội”.

Nhiều bài viết nêu ra các vấn đề môi trường mà Hà Nội đang phải đối mặt, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi và hiệu quả. Trong đó nêu bật đến vấn đề phân loại và xử lý rác thải; cải thiện môi trường sông hồ và làng nghề; ô nhiễm không khí và các sáng kiến, hành động bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tại Hà Nội. Nhiều tác phẩm không chỉ truyền tải tinh thần trách nhiệm mà còn chạm tới những vấn đề nóng, vấn đề quan trọng trong việc cải thiện môi trường Thủ đô, với cách thể hiện theo xu hướng của báo chí hiện đại như Longform, eMagazine, Megastory.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết: "Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội không chỉ đơn thuần là một chiến dịch truyền thông mà còn là sứ mệnh chung của tất cả chúng ta nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Có thể nói, mỗi một cuộc thi về bảo vệ môi trường được tổ chức, không chỉ dừng lại ở việc trao giải và nhận giải thưởng. Thông qua cuộc thi, mỗi người làm báo, mỗi người dân sẽ có cơ hội nâng cao ý thức và kiến thức về bảo vệ môi trường, đồng thời đóng góp một phần vào việc xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp cho dù ở vùng biển đảo hay đất liền. Những ý tưởng và giải pháp từ các cuộc thi sẽ được gửi lên các cơ quan chức năng để xem xét và triển khai.

Lê Tâm