Chiến dịch tranh cử ở Canada kết thúc trong không khí u buồn do vụ đâm xe Vancouver
(CLO) Thủ tướng Canada Mark Carney và lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre đã kết thúc chiến dịch tranh cử vào Chủ nhật trong không khí u buồn, sau khi ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ đâm xe vào đám đông ở Vancouver.
Chủ nhật là ngày cuối cùng của chiến dịch kéo dài năm tuần, nơi hai ứng viên Carney và Poilievre nỗ lực thuyết phục cử tri trước cuộc bầu cử ngày thứ Hai.
Hiện chưa rõ vụ tấn công ở Vancouver có ảnh hưởng đến bầu cử hay không, nhưng cả hai ứng viên đều bày tỏ sự chia buồn sâu sắc. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi ở Vancouver, được cho là “quen mặt” với lực lượng an ninh.

“Trái tim chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của những người bị ảnh hưởng. Đây là một mất mát khủng khiếp đối với cộng đồng người Philippines ở Lower Mainland, Saskatoon và hơn 1 triệu người Philippines trên khắp Canada, cũng như toàn thể người dân Canada”, ông Carney phát biểu tại một buổi gặp gỡ cử tri ở Saskatchewan.
Trong khi đó, tại sự kiện ở Oakville, Ontario, ông Poilievre nhắc đến thảm kịch và “những mất mát lớn lao” của cộng đồng người Philippines. Người ủng hộ sau đó hô vang “chúng tôi muốn thay đổi”, nhấn mạnh mong muốn có luồng gió mới sau gần một thập kỷ cầm quyền của Đảng Tự do dưới thời cựu Thủ tướng Justin Trudeau.
Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Tự do của ông Carney dẫn trước sít sao về tỷ lệ ủng hộ, nhờ sự phẫn nộ của người dân Canada trước thuế quan và các phát ngôn của Tổng thống Trump.
Một cuộc thăm dò của Nanos hôm Chủ nhật cho thấy Đảng Tự do được 43%, trong khi Bảo thủ đạt 38,9%, với sai số 2,4%. Cuộc thăm dò Ipsos cũng cho kết quả tương tự, với cách biệt 4 điểm. Sự ủng hộ tập trung ở các khu vực đô thị giúp Đảng Tự do có lợi thế về số ghế quốc hội, dù chưa rõ liệu họ có giành đa số để tự mình cầm quyền hay cần liên minh với đảng nhỏ hơn.