Thế giới 24h

Thanh niên Trung Quốc chọn 'hôn nhân tình bạn' để tránh áp lực

Hoài Phương (theo SCMP, The Star) 29/04/2025 09:00

(CLO) Dưới áp lực gia đình và xã hội, nhiều thanh niên Trung Quốc đang chọn kết hôn với bạn thân, sống tự do mà vẫn "hợp pháp hóa" cuộc hôn nhân đời mình.

Thay vì tìm kiếm bạn đời thực sự, một bộ phận thanh niên Trung Quốc đã chọn kết hôn với bạn thân. Mối quan hệ này được đặt tên là “hôn nhân tình bạn”, nơi không có tình dục, không lãng mạn, chỉ có sự đồng hành, tôn trọng và sống chung.

Về mặt pháp lý, họ là vợ chồng đàng hoàng. Về mặt đời thường, họ ngủ phòng riêng, có quyền tự do hẹn hò người khác, và nếu muốn có con thì thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi.

Xu hướng này ban đầu nở rộ ở Nhật Bản, nơi có cả dịch vụ mai mối cho các cuộc hôn nhân tình bạn, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm những người vô tính, đồng tính và dị tính đã chán nản với hôn nhân truyền thống.

Trung Quốc cũng rục rịch theo sau, chỉ là kín tiếng hơn vì xã hội Á Đông vốn hay soi xét.

untitled(4).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Meilan, một cô gái ngoài 20 tuổi từ Trùng Khánh, là ví dụ sống động. 4 năm trước, cô cưới người bạn thân nhất đời mình. Không váy cưới, không nhẫn kim cương, không đám cưới linh đình. Hai người tự góp tiền mua nhà ở ngoại ô, chia đôi chi phí sửa sang, sống như bạn cùng phòng có giấy đăng ký kết hôn.

Họ không có ý định sinh con, cũng chẳng cần lời phán xét từ ai, bởi tự thân hai người đã độc lập về tài chính, kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

“Chúng tôi là bạn cùng phòng, nhưng cũng là gia đình của nhau”, Meilan nói. Trên mạng xã hội, câu chuyện của Meilan hút hơn 12.000 lượt theo dõi. Ai nấy đều ngưỡng mộ cách họ sống tử tế với nhau mà chẳng cần tô vẽ yêu đương mùi mẫn.

“Hai bạn giống như ánh sáng nhỏ giữa thế giới đầy định kiến này”, một cư dân mạng bình luận.

Không chỉ Meilan, Chloe, 33 tuổi, đến từ Thượng Hải, cũng chọn con đường tương tự. Cô cưới người bạn đại học năm ngoái để khỏi phải nghe họ hàng réo tên trong những mâm cơm dịp lễ Tết.

Chloe và "chồng" ký hẳn hợp đồng tiền hôn nhân, chia rõ ranh giới tài sản, chi phí chung và cả điều khoản ly dị nếu một ngày đẹp trời có ai đó tìm thấy "tình yêu đích thực".

"Tôi không muốn bị kéo vào những drama nhà chồng. Hôn nhân tình bạn giúp tôi giữ được sự tự do mà vẫn yên ổn trước sức ép xã hội", Chloe chia sẻ.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng tán thành trào lưu này. Pan Lian, chuyên gia tư vấn quan hệ ở Hồ Bắc, cảnh báo: “Hôn nhân bạn bè giữ được độc lập, nhưng cũng dễ tan như bong bóng xà phòng nếu lý do gắn kết chỉ là để tránh áp lực”.

Theo cô, nếu xã hội bớt khắt khe hơn, nhà ở rẻ hơn, phúc lợi cho người độc thân tốt hơn, kiểu hôn nhân này có thể sẽ nhạt dần.

Hoài Phương (theo SCMP, The Star)