Đảng Hành động Nhân dân Singapore thắng cử lần thứ 14 liên tiếp
(CLO) Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ 14 liên tiếp vào thứ Bảy, kéo dài thời gian cầm quyền 6 thập kỷ của mình tại quốc đảo này.
PAP, đảng cầm quyền từ trước khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965, đã giành được 87 trong số 97 ghế trong Quốc hội Singapore, đồng thời thắng áp đảo tại nhiều trong số 33 khu vực bầu cử.
Thủ tướng Lawrence Wong cảm ơn cử tri của mình sau khi thắng cử và nói rằng: "Chúng tôi một lần nữa biết ơn vì sự ủy nhiệm mạnh mẽ của các bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó".

Dù vẫn giành chiến thắng, song cuộc bầu cử này được xem như một sự cảnh báo với PAP rằng sự thống trị của họ trên chính trường Singapore tiếp tục có dấu hiệu lung lay sau 6 thập kỷ.
PAP vẫn giành được khoảng 90% số ghế trong Quốc hội Singapore, nhưng tỷ lệ phiếu phổ thông của đảng này chỉ là 65,57%, theo truyền thông địa phương. Trong khi đó, con số này chỉ là 61,2% trong cuộc bầu cử năm 2020.
Dẫu vậy, kết quả này cho thấy Thủ tướng Lawrence Wong vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số người dân. Chính trị gia 52 tuổi và từng học ở Mỹ này trở thành thủ tướng thứ tư của Singapore vào năm ngoái, sau khi tiếp bước nhiệm kỳ kéo dài hai thập kỷ của ông Lý Hiển Long, con trai của nhà lập quốc Lý Quang Diệu.
Trong nhiệm kỳ tới, ông Wong sẽ phải giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cao và tình trạng thiếu nhà ở: những vấn đề dai dẳng ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Singapore còn sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy thoái và mất việc làm nếu nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại do thuế quan cao của Hoa Kỳ gây ra.