Mexico đặt ra 'lằn ranh đỏ' với Mỹ: Không chấp nhận quân đội nước ngoài trên lãnh thổ
(CLO) Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ dứt khoát đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Mexico.
“Tôi đã nói rõ với ông ấy rằng, ‘Không, Tổng thống Trump, lãnh thổ của chúng tôi là bất khả xâm phạm, chủ quyền của chúng tôi là bất khả xâm phạm và không phải để mua bán’”, bà Sheinbaum thuật lại trước đám đông, nhận về những tràng pháo tay vang dội trong một sự kiện ngày 3/5.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Mexico đang ở giai đoạn nhạy cảm, với hàng loạt vấn đề nóng như nhập cư, buôn lậu ma túy và tranh chấp tài nguyên nước. Dù thể hiện thiện chí hợp tác, Tổng thống Mexico nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng đầy đủ quyền tự quyết của đất nước bà.
.png)
Trước đó vào tháng 2, ông Trump từng áp thuế 25% đối với Mexico nhằm gây áp lực trong việc kiểm soát nhập cư và ma túy, đặc biệt là fentanyl, đổ vào Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế này đã được tạm dừng 30 ngày sau đó.
Hai nước láng giềng cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận về chia sẻ nguồn nước, theo hiệp ước ký từ năm 1944, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân Texas đang đối mặt với hạn hán.
Trong khi ông Trump đẩy mạnh chính sách biên giới, bao gồm việc giam giữ và trục xuất người nhập cư trái phép, bà Sheinbaum vẫn giữ lập trường “không nhân nhượng” trước bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ Mỹ.
Bà cho biết bà cởi mở với việc chia sẻ thông tin tình báo để đối phó với tội phạm ma túy, nhưng khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quân đội Mỹ đặt chân lên đất Mexico”.
Về phần mình, ông Trump tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 10/4, đe dọa áp thêm thuế và trừng phạt nếu Mexico không cung cấp đủ nguồn nước cho Texas.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã mở rộng hoạt động giám sát tại biên giới, với tuyên bố thành lập Khu vực Phòng thủ Quốc gia thứ hai để tăng cường năng lực phát hiện và xử lý các hoạt động vượt biên bất hợp pháp.