Không gian nghệ thuật độc đáo làm từ vật liệu tái chế ở Hà Nội
Bài và ảnh: Trung Nguyễn•05/05/2025 15:16
(CLO) Những ngày này, tại vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trưng bày triển lãm nghệ thuật như một “khu vườn tái chế” sống động với nhiều tác phẩm sắp đặt, mô hình và tiểu cảnh độc đáo được chế tạo từ các đồ phế thải thu hút người dân thủ đô và du khách tới tham quan, khám phá.
Không gian trưng bày được thiết kế như một “khu vườn tái chế” sống động với nhiều tác phẩm sắp đặt, mô hình và tiểu cảnh nghệ thuật, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18/5.Với không gian mở miễn phí, triển lãm mời gọi công chúng tham gia vào chuỗi hoạt động đa dạng, như trình diễn nghệ thuật thủ công truyền thống và các workshop sáng tạo với vật liệu tái chế.Không gian nghệ thuật cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh, công trình xanh, khuyến khích người dân tham gia tái chế, giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường đô thị.Ngoài yếu tố nghệ thuật từ vật liệu tái chế, không gian triển lãm còn được tích hợp 30 thiết kế nhà ở, nội thất, công trình xanh tiêu biểu năm 2024.Đặc biệt, nhiều công trình đã khéo léo lồng ghép các giải pháp như mở rộng hiên nhà, tạo sân trong, đưa cây xanh lên các tầng cao góp phần xóa nhòa cảm giác chật chội, giảm áp lực của môi trường đô thị.Toàn bộ phần mái vòm trong không gian triển lãm được làm từ vật liệu tái chế, giấy dó thủ công.Cận cảnh mái vòm với màu sắc độc đáo trưng bày trong không gian triển lãm.Khu vực tháp nước tại vườn hoa Diên Hồng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Việc sử dụng vật liệu bản địa, thô mộc không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người và không gian sống.Triển lãm thu hút người dân thủ đô và du khách tới tham quan, khám phá.Nói về thông điệp của triển lãm, kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Những vật liệu từng bị loại bỏ, khi được tái sinh, không còn là rác thải mà trở thành chất liệu cho sự suy ngẫm. Những người làm kiến trúc cần đối diện với hậu quả của lối sống tiêu thụ và chủ động tìm kiếm những hướng đi bền vững hơn cho môi trường sống".