Ngành phim ảnh toàn cầu chao đảo vì thông báo áp thuế của Mỹ
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, gây ra làn sóng lo ngại sâu rộng trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
Tuyên bố được đưa ra hôm 4/5 trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, nơi ông Trump khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ "ngay lập tức bắt đầu quá trình áp dụng thuế quan 100% đối với bất kỳ và tất cả phim nào được sản xuất ở nước ngoài vào quốc gia chúng ta".
Ông cáo buộc các quốc gia khác đang tìm cách "thu hút các nhà làm phim và hãng phim của chúng ta rời khỏi Mỹ", gọi hành vi này là "mối đe dọa an ninh quốc gia" và mang tính "tuyên truyền".
Thông điệp của Tổng thống Mỹ, với dòng chữ in hoa “CHÚNG TÔI MUỐN PHIM ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI MỸ, MỘT LẦN NỮA!”, được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền ông Trump có thể đang lên kế hoạch tái định hình mô hình sản xuất phim hiện nay, trong đó các hãng phim Mỹ thường lựa chọn quay tại nước ngoài để được hưởng ưu đãi thuế và hỗ trợ sản xuất.
.png)
Tính đến thời điểm hiện tại, chính sách thuế quan mới chưa được công bố cụ thể, song chỉ riêng thông báo này cũng đã tạo ra sự bất ổn lớn cho các nhà sản xuất và nhà phân phối trên toàn cầu.
“Chúng tôi không biết mình có nên tiếp tục phát hành phim nước ngoài tại Mỹ hay bắt buộc phải chuyển toàn bộ sản xuất về Mỹ để tránh bị áp thuế”, một đại lý phim người Anh giấu tên chia sẻ.
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc (ABC), ông Matthew Deaner, cũng bày tỏ quan ngại: “Ngành công nghiệp của chúng tôi vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng cho đến khi có thêm thông tin, điều này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cầu”.
Mô hình hiện tại, trong đó nhiều bộ phim Hollywood được sản xuất một phần hoặc toàn bộ ở các quốc gia như Anh, Canada, Hungary, Tây Ban Nha hay Úc, đã giúp các hãng phim tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo công ăn việc làm và doanh thu cho các nước chủ nhà thông qua hoạt động sản xuất và du lịch liên quan đến phim ảnh.
Nhiều phim bom tấn như James Bond, loạt phim siêu anh hùng Marvel hay phần mới của Mission: Impossible đều được quay ngoài lãnh thổ Mỹ. Việc thay đổi đột ngột mô hình này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng của ngành điện ảnh quốc tế.
Tại Pháp, Giám đốc Ủy ban Điện ảnh quốc gia Gaetan Bruel cho biết từ tháng trước rằng châu Âu cần “chuẩn bị cho mọi tình huống”, trước một khả năng mà ông gọi là “cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào mô hình hỗ trợ văn hóa của nhà nước”.
Tờ New York Times gần đây công bố điều tra cho thấy số lượng tác phẩm điện ảnh sản xuất tại Los Angeles đang suy giảm rõ rệt, khiến một số chuyên gia lo ngại Hollywood có thể đang lặp lại kịch bản suy thoái của ngành công nghiệp ô tô tại Detroit trong thế kỷ trước, nơi các hãng vẫn còn trụ sở nhưng hoạt động sản xuất đã rời đi.
“Một bộ phim Mỹ quay tại Montreal có thể tạo việc làm cho 2.000 người, từ quay phim đến tài xế xe limousine”, bà Evelyne Snow, phát ngôn viên của một công đoàn kỹ thuật viên phim tại Canada, cho biết.
Chưa rõ liệu kế hoạch đánh thuế có được triển khai hay chỉ là động thái mang tính tuyên truyền, nhưng tác động của nó đối với tâm lý thị trường điện ảnh quốc tế đã hiện hữu rõ rệt.