Hà Nội 'mượn' ký túc xá, trung tâm thương mại làm trụ sở phường sau khi bỏ cấp quận, huyện?
(CLO) Sau khi Hà Nội thực hiện sắp xếp hành chính, dự kiến nhiều phường mới thành lập, TP có phương án dùng một tòa nhà tại ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp làm trụ sở phường Yên Sở và Trung tâm thương mại Trung Văn làm nơi làm việc của phường Đại Mỗ.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội có 126 xã, phường mới, giảm đáng kể 400 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đề án vừa được HĐND thành phố thông qua, 125 đơn vị đã có phương án bố trí trụ sở, riêng phường Hồng Hà vẫn chưa được đề xuất địa điểm cụ thể.

Phường Hồng Hà là đơn vị duy nhất đến nay vẫn chưa được Hà Nội đề xuất địa điểm đặt trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Phường Hồng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Phúc Xá (quận Ba Đình); phần lớn diện tích và dân số của các phường Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ (quận Tây Hồ), Thanh Lương, Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng); một phần diện tích và dân số của các phường Phú Thượng, Quảng An (quận Tây Hồ); cùng một phần diện tích mặt nước và bãi giữa sông Hồng thuộc các phường Ngọc Thụy, Bồ Đề (quận Long Biên).
Thành phố chưa giải thích về việc này, song với địa giới hành chính trải rộng trên khu vực dân cư dọc hai bờ sông Hồng thuộc 5 quận, việc tìm vị trí phù hợp làm trụ sở cho phường Hồng Hà được xem là một thách thức.
Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến sử dụng một tòa nhà tại ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp làm trụ sở tạm cho phường Yên Sở và Trung tâm thương mại Trung Văn làm trụ sở phường Đại Mỗ.
Phường Yên Sở được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) cùng một phần các phường Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Trần Phú (cùng quận) và xã Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).
Để đảm bảo hoạt động hành chính, các cơ quan của phường Yên Sở (Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) dự kiến sẽ làm việc tạm thời tại một trong các tòa nhà sinh viên thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, tọa lạc trên khu đất rộng 4 ha, nằm sát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và gần đường Giải Phóng. Dự án gồm 6 khối nhà cao tầng, song sau hơn 10 năm triển khai, mới chỉ 3 tòa (A1, A5, A6) hoàn thiện. Các tòa A2, A3 vẫn còn dang dở, tòa A4 chưa thể xây dựng do vướng mặt bằng. Năm 2017, Sở Xây dựng từng đề xuất chuyển đổi công năng tòa A2, A3 thành nhà ở xã hội, và đến năm 2024, thành phố mới lên kế hoạch dành hơn 220 tỷ đồng cho việc này.
Tương tự, phường Đại Mỗ hình thành do sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); một phần diện tích và dân số của các phường Phú Đô, Mễ Trì (cùng quận), Mộ Lao, Dương Nội (quận Hà Đông), Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và Nhân Chính (quận Thanh Xuân).
Trụ sở làm việc của các cơ quan phường Đại Mỗ (mới) dự kiến đặt tại Trung tâm thương mại Trung Văn. Nguyên nhân là do phường Trung Văn hiện chỉ có một trụ sở hành chính, diện tích không đủ để bố trí cho toàn bộ cơ quan của phường Đại Mỗ sau sáp nhập.
Trung tâm thương mại dịch vụ Trung Văn nằm tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, gồm hai khu nhà 2 tầng với tổng diện tích hơn 17.000 m2. Khu trung tâm này hoạt động từ năm 2012 và đang được nhiều cá nhân, tổ chức thuê kinh doanh, làm kho.
Hà Nội đưa ra nguyên tắc trung tâm hành chính của các phường, xã mới nằm ở vị trí trung tâm, có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết nối của hệ thống giao thông giữa trụ sở của đơn vị hành chính và cộng đồng dân cư.