Thế giới 24h

Tiêm kích Trung Quốc bay trên bầu trời Ai Cập trong cuộc tập trận chung đầu tiên

Hoài Phương 06/05/2025 18:04

(CLO) Âm thanh của các chiến đấu cơ Trung Quốc vang vọng giữa những cồn cát sa mạc Sahara ở Ai Cập, khép lại cuộc tập trận kéo dài 18 ngày giữa Bắc Kinh và Cairo.

Ngày 5/5, quân đội Trung Quốc công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay phản lực, trực thăng và vận tải cơ tầm xa lượn trên các kim tự tháp Ai Cập, khẳng định cuộc diễn tập không quân "Đại bàng văn minh 2025" là cột mốc cho "sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc và sự dịch chuyển liên minh".

Đoạn video cuộc diễn tập không quân "Đại bàng văn minh 2025" do quân đội Trung Quốc công bố.

"Cuộc tập trận là điểm khởi đầu mới, là một cột mốc quan trọng trong hợp tác quân sự song phương", Bắc Kinh khẳng định trong thông báo kết thúc đợt diễn tập.

Lần đầu tiên Trung Quốc tập trận không quân chung với Ai Cập diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng thu hẹp dưới thời Tổng thống Donald Trump.

“Trong khi Ai Cập từng hướng tới Washington như một đối tác lâu đời, thì giờ đây, một kỷ nguyên hợp tác mới đang cất cánh trên bầu trời Cairo”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nhấn mạnh trong đoạn phóng sự khi một chiếc tiêm kích bay vút lên màn đêm.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng cuộc tập trận lần này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đặt nền móng cho việc tăng cường hợp tác công nghệ và quân sự giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Ai Cập đang hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

untitled(12).png
Một máy bay chiến đấu J-10 thuộc Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tiến hành huấn luyện cùng một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ai Cập trong cuộc huấn luyện không quân chung "Đại bàng văn minh 2025" giữa Trung Quốc và Ai Cập vào ngày 19/4. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

"Đây là một màn ngoại giao công chúng đẳng cấp của Trung Quốc", Eric Orlander, đồng sáng lập Dự án Trung Quốc-Toàn cầu Nam, đánh giá. "Họ không chỉ mang vũ khí đến, mà còn mang theo tham vọng bán máy bay không người lái, hệ thống phòng không, vũ khí hạng nhẹ và cả phương tiện vận tải".

Tuy nhiên, Orlander cảnh báo rằng nếu Ai Cập đẩy mạnh việc thay thế công nghệ quốc phòng Mỹ bằng Trung Quốc, cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Mỹ hoàn toàn có thể cắt đứt hỗ trợ tài chính quân sự, điều vốn đã bắt đầu mỏng dần kể từ khi Mỹ thu hẹp ảnh hưởng khu vực trong những năm gần đây.

Hoài Phương