Ấn Độ bắt đầu tấn công và Pakistan sắp đáp trả, thế giới bàng hoàng và lo lắng
(CLO) Ấn Độ đã tấn công 9 địa điểm ở Pakistan và lãnh thổ Kashmir do Pakistan quản lý vào thứ Tư (7/5) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Pakistan cho biết họ đang chuẩn bị đáp trả.
Cuộc tấn công của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nhóm phiến quân Hồi giáo tấn công giết chết 26 du khách theo đạo Hindu ở lãnh thổ Kashmir của Ấn Độ vào tháng trước.
Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất nhằm vào dân thường ở Ấn Độ trong gần hai thập kỷ. Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan về vụ thảm sát này. Pakistan phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ
"Cách đây không lâu, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động 'CHIẾN DỊCH SINDOOR', tấn công vào cơ sở hạ tầng khủng bố ở Pakistan và vùng Jammu và Kashmir do Pakistan chiếm đóng, nơi các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ đã được lên kế hoạch và chỉ đạo", hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Ấn Độ cho biết.
"Các hành động của chúng tôi đã tập trung, có chừng mực và không mang tính leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm tới. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện", tuyên bố cho biết.
Tên của chiến dịch quân sự của Ấn Độ, Sindoor, ám chỉ đến những người phụ nữ đã mất chồng trong vụ tấn công vào khách du lịch Hindu ở Pahalgam vào tháng trước.
Sindoor trong tiếng Hindi chỉ màu đỏ son truyền thống mà phụ nữ Hindu đã kết hôn bôi trên trán tượng trưng cho sự bảo vệ và cam kết hôn nhân. Theo truyền thống, phụ nữ ngừng bôi nó khi họ góa chồng.
Các kênh truyền hình Ấn Độ đã chiếu video về các vụ nổ, hỏa hoạn, những cột khói lớn trên bầu trời đêm và cảnh người dân chạy trốn ở một số nơi tại Pakistan và Kashmir của Pakistan.
Các nhân chứng và một cảnh sát tại hai địa điểm trên biên giới ở Kashmir thuộc Ấn Độ cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng pháo kích dữ dội cũng như tiếng máy bay phản lực trên không.
Sau cuộc không kích của Ấn Độ, quân đội Ấn Độ đã tuyên bố trong bài đăng trên X vào thứ Tư: "Công lý đã được thực thi".
Pakistan tuyên bố đáp trả, thế giới lo lắng
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Islamabad đang đáp trả các cuộc tấn công của Ấn Độ. Chính quyền Pakistan cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tỉnh Punjab đông dân của Pakistan và các bệnh viện cùng dịch vụ cấp cứu đang được đặt trong tình trạng báo động cao.
Một phát ngôn viên quân đội Pakistan nói với đài truyền hình Geo rằng các địa điểm bị Ấn Độ tấn công bao gồm hai nhà thờ Hồi giáo và cho biết có ít nhất ba người chết và 12 người bị thương.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói rằng tất cả các địa điểm mà Ấn Độ nhắm tới đều là trại dân sự chứ không phải trại phiến quân. Ông cho biết Ấn Độ đã bắn tên lửa từ không phận của mình và tuyên bố của Ấn Độ về việc nhắm vào "trại khủng bố" là sai sự thật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các bên kiềm chế: "Thật đáng tiếc. Tôi vừa nghe về điều đó. Tôi đoán mọi người biết điều gì đó sắp xảy ra dựa trên một chút quá khứ. Họ đã chiến đấu trong một thời gian dài. Họ đã chiến đấu trong nhiều, nhiều thập kỷ. Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc thật nhanh".
Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo: “Tổng thư ký rất quan ngại về các hoạt động quân sự của Ấn Độ qua Đường kiểm soát và biên giới quốc tế. Ông kêu gọi kiềm chế quân sự tối đa từ cả hai nước. Thế giới không thể để xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan".