Ấn Độ chặn nguồn nước sang Pakistan
(CLO) Hôm 6/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước từ các con sông của Ấn Độ sẽ được sử dụng để phục vụ lợi ích quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang không ngừng leo thang.
Phát biểu tại một hội nghị do ABP Network tổ chức, ông Modi nhấn mạnh: “Nước của Ấn Độ sẽ chảy vì quyền lợi của Ấn Độ, được bảo tồn vì lợi ích của Ấn Độ và sử dụng cho sự tiến bộ của Ấn Độ”.
Dù không trực tiếp nhắc đến Pakistan, tuyên bố này được hiểu là một thông điệp cứng rắn liên quan đến quyết định đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn, một động thái được công bố sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Kashmir, khiến 26 người thiệt mạng.
Quyết định này được đưa ra sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan đến vụ tấn công ở Pahalgam, dù Pakistan phủ nhận. Việc đình chỉ hiệp ước là một phần của loạt biện pháp ngoại giao, bao gồm đóng cửa biên giới Wagah-Attari, hủy visa với công dân Pakistan và rút các nhà ngoại giao khỏi các phái bộ tại Pakistan.

Phía Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ làm thay đổi dòng chảy của sông Chenab, một trong ba con sông nằm dưới sự kiểm soát của Pakistan theo Hiệp ước về nguồn nước Ấn Độ hiện đã bị đình chỉ.
Tuyên bố của ông Modi là lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ khi Ấn Độ quyết định tạm dừng Hiệp ước Nước sông Ấn, một thỏa thuận do Ngân hàng Thế giới làm trung gian vào năm 1960, phân bổ nguồn nước từ sáu con sông – Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas và Sutlej – giữa Ấn Độ và Pakistan.
Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh rằng trong thập kỷ qua, chính phủ của ông đã thực hiện nhiều quyết định khó khăn vì lợi ích quốc gia, những điều mà các chính phủ trước đây trì hoãn do thiếu ý chí chính trị.
Quyết định đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn đã gây lo ngại ở Pakistan, nơi phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ các con sông này cho nông nghiệp và sinh hoạt. Pakistan gọi động thái này là “tuyên chiến”, cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh nước của mình.