Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra hoành tráng trên Quảng trường Đỏ
(CLO) Nga đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng lần thứ 80 vào sáng 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, trong một màn trình diễn quân sự quy mô lớn và đầy tính biểu tượng.
Lễ duyệt binh bắt đầu với đoàn biểu ngữ danh dự của Trung đoàn Preobrazhensky rước quốc kỳ Nga và Biểu ngữ Chiến thắng lịch sử – lá cờ từng được cắm trên tòa nhà Quốc hội Đức Quốc xã (Reichstag) vào tháng 5/1945. Biểu ngữ huyền thoại ấy đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong ký ức lịch sử của nước Nga.
.png)
.png)
Tổng thống Vladimir Putin, các cựu chiến binh Thế chiến II và 27 lãnh đạo quốc tế theo dõi lễ duyệt binh từ khán đài trung tâm.
Trong số các lãnh đạo tham dự có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cùng đại diện từ Venezuela, Cuba, Ai Cập, Palestine, Ethiopia, Guinea-Bissau và các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. Trung Quốc được cho là quốc gia có đoàn quân nước ngoài lớn nhất tham gia diễu binh.
Một số nhà lãnh đạo từng được mời lại hủy vào phút chót, như Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Lào Thongloun Sisoulith.


.png)
Tổng thống Vladimir Putin, trong bài phát biểu kéo dài 10 phút, đã nhấn mạnh ý nghĩa trường tồn của Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, ca ngợi lòng dũng cảm của thế hệ đi trước và lên án những nỗ lực xuyên tạc lịch sử.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc bóp méo sự thật, hay biện minh cho những kẻ hành quyết và vu khống những người chiến thắng thực sự", ông nói, giữa tiếng vỗ tay rầm rộ vang khắp quảng trường.
Ông Putin khẳng định: "Sự thật và công lý đứng về phía chúng ta. Xã hội, nhân dân đều ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng ta tự hào về lòng quả cảm và tinh thần thép đã đưa nước Nga đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác".
Không giống như những năm trước, ông Putin tránh công kích trực diện phương Tây trong bài phát biểu năm nay. Thay vào đó, ông đề cập gián tiếp đến vai trò của Trung Quốc trong Thế chiến II, ám chỉ mặt trận Trung-Nhật đã góp phần làm suy yếu phát xít Nhật và rút ngắn chiến tranh.
.png)
Nổi bật tại buổi lễ là sự xuất hiện lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng mới Andrei Belousov, người đã chúc mừng các lực lượng quân đội Nga từ bộ binh, không gian vũ trụ đến công binh và Vệ binh Quốc gia. Sau khi thăm các đơn vị đồn trú tại Moscow, ông Belousov đích thân đến báo cáo với Tổng thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, người vừa thay thế ông Sergei Shoigu, duyệt đội hình trong tư thế trang nghiêm, mở đầu cho lễ duyệt binh dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Lục quân Oleg Salyukov. Ông Shoigu, hiện đã chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chỉ xuất hiện tại khán đài với trang phục vest dân sự.
.png)
Theo thông báo chính thức, hơn 11.000 quân nhân đã tham gia sự kiện, trong đó có hơn 1.500 người từng trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Lực lượng diễu hành còn bao gồm các binh sĩ đến từ 13 quốc gia, học viên sĩ quan, học sinh trường quân sự, các thành viên phong trào thanh niên “Quân đội Trẻ” và ban nhạc quân đội hợp nhất.
Diễu hành quân sự năm nay quy tụ hàng loạt đơn vị quốc tế đến từ các nước Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) và các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Ai Cập và Myanmar. Đoàn Trung Quốc là đội hình nước ngoài đông đảo nhất tham dự. Đáng chú ý, quân đội Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong đội hình duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.
.png)
.png)
Trong phần diễu hành cơ giới, các khí tài huyền thoại như xe tăng T-34 và pháo tự hành Su-100 mở màn cho đoàn thiết bị hiện đại. Lần đầu tiên, xe trinh sát BRM-1K được giới thiệu trước công chúng, bên cạnh xe bọc thép Tiger-M và xe cứu thương Linza phục vụ chiến trường.
Sự kiện khép lại với quốc ca Nga vang lên dưới trời xanh Moscow, khi các học viên trường quân sự, các đơn vị đặc nhiệm và lính nữ đồng loạt bước qua lễ đài. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục trò chuyện thân mật, một hình ảnh biểu thị mối quan hệ đang ngày càng gắn bó giữa hai cường quốc Á-Âu trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động.
Cuộc duyệt binh năm nay không chỉ là lời nhắc nhở về một chiến thắng lịch sử, mà còn là thông điệp của Moscow về lòng trung thành với ký ức, sự đoàn kết dân tộc và khẳng định vai trò của Nga như một "rào chắn không thể phá hủy" trước các tư tưởng thù địch của thế giới hiện đại.
Sự kiện năm nay được tổ chức trong điều kiện an ninh thắt chặt chưa từng thấy. Trước đó, Ukraine đã tiến hành hàng loạt đòn tập kích bằng máy bay không người lái vào đêm 7/5, gây gián đoạn lớn tại các sân bay ở Moscow.
Bên cạnh thủ đô, hàng chục thành phố khác trên khắp nước Nga như St. Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk, Yakutsk hay Kazan cũng đồng loạt tổ chức lễ duyệt binh.