Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moskva
(CLO) Đúng 10h ngày 9/5 theo giờ Moskva (tức 14h giờ Hà Nội), Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Nhận lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm quan trọng này. Lễ duyệt binh có sự hiện diện của hơn 20 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và đại diện đoàn cấp cao từ nhiều nước, cùng đông đảo cựu chiến binh trên toàn thế giới.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin – Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga – khẳng định ngày 9/5 là ngày lễ thiêng liêng không chỉ với nước Nga mà còn với mọi dân tộc đã cùng chống chủ nghĩa phát xít. Ông bày tỏ lòng tri ân đối với hàng chục triệu người đã ngã xuống nơi tiền tuyến và hậu phương, đồng thời ghi nhận vai trò quan trọng của các đồng minh trong việc đẩy nhanh ngày kết thúc chiến tranh. Tổng thống Nga cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc và luận điệu biện minh cho chủ nghĩa phát xít hiện nay, cho rằng những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị thời sự.
Lễ duyệt binh năm nay do Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov chủ trì. Khai mạc buổi lễ là phần rước Lá cờ Chiến thắng – phiên bản của lá cờ đã được cắm trên nóc Tòa Quốc hội Đức vào ngày 30/4/1945 – và quốc kỳ Liên bang Nga.
Lực lượng bộ binh các quân chủng, học viên các trường quân sự, cùng các đơn vị thanh thiếu niên yêu nước Nga đã lần lượt diễu qua lễ đài trong đội hình trang nghiêm. Đặc biệt, đoàn quân sự thiếu niên “Yunarmya” thu hút sự quan tâm lớn, phản ánh trọng tâm giáo dục truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ của Nga.
Phần duyệt binh khí tài với sự xuất hiện của 183 phương tiện quân sự hiện đại tạo dấu ấn mạnh. Dẫn đầu là xe tăng T-34 huyền thoại, tiếp đến là các loại tăng thế hệ mới T-72, xe bọc thép, pháo tự hành hiện đại Giatsint-K, Malva và tổ hợp phòng không S-400. Lực lượng tên lửa chiến lược Yars, thiết giáp Boomerang cũng tham gia đội hình diễu binh. Phần trình diễn không quân với màn nhuộm bầu trời ba màu quốc kỳ Nga trong thời tiết nắng đẹp góp phần tôn vinh khí thế ngày hội chiến thắng.
Năm nay, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đoàn gồm 86 sĩ quan, chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Sự xuất hiện trang nghiêm, uy nghi của đoàn quân Việt Nam, cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh quốc kỳ các nước như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc và các quốc gia SNG khác, đã tạo nên hình ảnh xúc động, gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại Nga và bạn bè quốc tế.

Việc cử lực lượng tham gia duyệt binh không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm, cam kết đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là dịp thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và vị thế ngày càng cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Trước đó, sáng 9/5, tại Điện Kremlin, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì. Ngay sau Lễ duyệt binh, Tổng Bí thư và Phu nhân cùng lãnh đạo các đoàn quốc tế đã tham dự Lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh bên tường thành Kremlin. Ngọn lửa vĩnh cửu thắp sáng dòng chữ “Không ai bị quên lãng, không điều gì bị lãng quên” – biểu tượng thiêng liêng tưởng niệm những người đã hy sinh vì hoà bình.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Đỏ tới nhiều tỉnh, thành của Nga. Đây không chỉ là dịp để người dân Nga tưởng nhớ quá khứ, mà còn để giáo dục thế hệ tương lai tinh thần yêu nước, đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh vì độc lập và hòa bình. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là phần quyết định của Thế chiến II, và ngày 9/5 từ lâu đã trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí và chiến thắng.