Đề xuất đánh thuế 100% phim nhập khẩu của ông Trump gặp nhiều phản ứng
(CLO) Đề xuất đánh thuế 100% phim nhập khẩu của ông Trump bị phản đối, vì đe dọa chuỗi giá trị văn hóa–kinh tế toàn cầu.
Ngày 4/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn áp đặt mức thuế suất lên tới 100% đối với các bộ phim nước ngoài nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhằm bảo hộ ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Sự việc này gợi nhớ đến chính sách mà chính quyền Trump từng áp dụng: đánh thuế cao vào rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Mục tiêu được đưa ra là để hỗ trợ các nhà sản xuất rượu và chưng cất trong nước.
Thế nhưng, những người phản đối mạnh mẽ nhất lại chính là các nhà làm phim và những người hoạt động trong ngành sản xuất đồ uống. Họ đang dẫn đầu làn sóng phản kháng trước những động thái được cho là chiêu trò trong cuộc chiến thương mại này.
Lý do họ phản đối không khó hiểu. Những người này nắm rõ kinh tế quốc tế gắn liền với văn hóa toàn cầu - điều mà dường như những người xây dựng chính sách trọng thương của chính quyền không nhận ra.
Sản xuất và tiêu thụ rượu vang không chỉ dừng lại ở một nơi, mà còn lan tỏa rộng hơn. Người yêu thích rượu vang từ Tuscany thường cũng sẽ ưa chuộng rượu vang từ Sonoma.
Tương tự, khán giả điện ảnh và người xem truyền hình có thể hào hứng xếp hàng chờ xem bom tấn Marvel mới nhất của Hollywood, nhưng họ cũng không ngần ngại đón chờ những bộ phim như Lupin từ Paris trên Netflix.
Thực tế, nền kinh tế của ngành đồ uống và ngành điện ảnh từ lâu đã gắn kết chặt chẽ với nhau trên phạm vi toàn cầu, khó có thể tách rời.
Một ví dụ cụ thể là nhà sản xuất rượu cabernet ở Napa. Hiện tại, họ sẵn sàng chi 1.000 đô la cho một thùng rượu làm từ gỗ sồi Pháp. Nhưng nếu giá tăng lên 2.000 đô la một thùng, họ bắt đầu tỏ ra do dự và không chắc chắn về quyết định của mình.