Hải Dương đứng thứ 3 toàn quốc góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID
(CLO) Theo số liệu thống kê, chỉ sau hơn một ngày triển khai, với 4.562/1.290.087 người dân có định danh điện tử mức 2 tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID (đạt tỉ lệ 0,354%), Hải Dương đã vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc.
Đây là kết quả xứng đáng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trên địa bàn và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh, nòng cốt là phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường, thị trấn.

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp: chủ động phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID; xây dựng file phát loa xã, phường và các video, đồ họa, đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích lấy ý kiến người dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID...

Cùng với đó, đã thành lập các tổ chuyên môn trực tiếp xuống kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Công an cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID, đảm bảo từ ngày triển khai 9/5/2025 đến hết ngày 29/5/2025, 100% người dân có định danh điện tử mức 2 trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID.
Tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng Công an cấp xã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở đang tích cực hướng dẫn người dân tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, người dân đã thao tác thành thục trên ứng dụng VNeID, gửi những ý kiến tâm huyết để xây dựng Hiến pháp và Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Không chỉ tổ chức tại các trụ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn còn phân công cán bộ trực tiếp đến các khu vực công cộng, điểm tập trung đông người, đến các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp người cao tuổi, chưa thành thạo về công nghệ thông tin.
Bà Lê Thị Mì, 70 tuổi, trú tại khu 7, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương cho biết, bà được cán bộ Công an phường đến tận nhà hướng dẫn thao tác tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID. Bà cảm thấy vô cùng vui mừng, phấn khởi khi được phát huy quyền làm chủ, được tham gia ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp.
Tranh thủ ngày Lễ Phật đản năm 2025 được tổ chức vào ngày 11/5/2025 tại chùa Kim Chi (phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương), Công an phường Thanh Bình đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID.
Chia sẻ với phóng viên, sư thầy Thích Đàm Phương - Trụ trì chùa Kim Chi cho biết: “Nhà chùa được các bác Công an phường Thanh Bình về chùa để hướng dẫn cho thầy cùng các phật tử ở chùa về ứng dụng VNeID để sửa đổi Hiến pháp, thì nhà chùa cũng rất là vui mừng được cùng các phật tử, bà con ở địa phương đây được đóng góp ý kiến của mình vào chương trình này. Nhà chùa rất vui mừng, phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ chương trình này của Đảng và Nhà nước".

Trong thời gian tới, lực lượng Công an cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục thành lập các tổ lưu động tại các cổng trường, chợ, trung tâm thương mại và các khu tập trung đông người để hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến vào Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.
Với tinh thần khẩn trương, tích cực, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp qua ứng dụng VNeID, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.