Thế giới 24h

Gaza tiếp tục bị phong tỏa, đối mặt với nguy cơ nạn đói nghiêm trọng

Hà Trang (theo The Guardian) 14/05/2025 06:39

(CLO) Gaza hiện đang đối mặt với "nguy cơ nghiêm trọng về nạn đói", sau 10 tuần bị Israel phong tỏa, ngăn chặn mọi nguồn cung cấp như thực phẩm, thuốc men, nơi trú ẩn và nhiên liệu.

Trong báo cáo mới nhất, Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) chỉ ra rằng tình hình an ninh lương thực tại Gaza đã "suy giảm nghiêm trọng" kể từ lần đánh giá cuối cùng vào tháng 10 năm 2024. Người dân Palestine sống tại đây hiện đang đối mặt với "nguy cơ nghiêm trọng về nạn đói".

IPC, nhóm chuyên gia được Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế giao nhiệm vụ đánh giá nguy cơ nạn đói toàn cầu, cảnh báo rằng "hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của người dân đã cạn kiệt hoặc dự kiến sẽ hết trong vài tuần tới". Toàn bộ dân số Gaza đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với khoảng nửa triệu người – tương đương 1/5 dân số – đối mặt với nguy cơ đói kém.

Giá cả tăng cao và thiếu hụt lương thực

Tại Gaza, các nhân viên cứu trợ cho biết giá cả hàng hóa thiết yếu đã tăng mạnh, các kho dự trữ cạn kiệt và các tổ chức nhân đạo phải chia khẩu phần ăn cho hai trẻ em thay vì một để duy trì cơ hội sống sót.

Jonathan Crickx, phát ngôn viên của Unicef tại phía nam Gaza, cho biết hàng hóa mang đến trong thời gian ngừng bắn đã cạn kiệt và hơn 11.000 trẻ em đã được điều trị từ đầu năm. Ông lo ngại rằng nhiều trẻ em có thể sẽ không qua khỏi trong những tuần tới.

Screenshot 2025-05-13 224117
Gaza hiện đang đối mặt với "nguy cơ nghiêm trọng về nạn đói". (Ảnh: WHO)

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cũng cảnh báo rằng Gaza đang "cận kề nguy cơ nạn đói", với ngành nông nghiệp "đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn". FAO đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa "ngay lập tức".

Các tiệm bánh của Chương trình Lương thực Thế giới tại Gaza đã phải đóng cửa do hết bột mì và nhiên liệu, các bếp ăn cung cấp gần một triệu bữa ăn mỗi ngày cũng phải ngừng hoạt động hoặc chỉ còn hoạt động hạn chế. Giá cả lương thực cơ bản tăng mạnh, với một kg khoai tây hoặc cà chua có giá hơn 10 đô la tại một số khu vực.

Tiến sĩ Ahmed al-Farah cho biết mỗi ngày có từ 5-10 trường hợp suy dinh dưỡng mới được ghi nhận, chủ yếu là trẻ em. Ông cho biết tình trạng suy dinh dưỡng đang diễn ra một cách "kinh hoàng" và "rất rõ ràng", nhưng bệnh viện không có đủ protein hay sữa để cung cấp cho các em.

IPC ghi nhận rằng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, khoảng 244.000 người tại Gaza đã rơi vào tình trạng an ninh lương thực nghiêm trọng nhất – cấp độ 5, tức "thảm họa/nạn đói".

IPC rất hiếm khi tuyên bố tình trạng nạn đói, chỉ từng công bố tại Somalia (2011), Nam Sudan (2017, 2020) và gần đây nhất là tại khu vực Darfur, Sudan (2024).

Tiêu chuẩn để công bố nạn đói

Tiêu chuẩn để tuyên bố nạn đói cần ít nhất hai trong ba điều kiện sau: 20% hộ gia đình thiếu lương thực trầm trọng; ít nhất 30% trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính; và ít nhất hai người lớn hoặc bốn trẻ em dưới 5 tuổi trên mỗi 10.000 người tử vong mỗi ngày do đói hoặc suy dinh dưỡng kết hợp với bệnh tật.

Theo IPC, khoảng 477.000 người (22% dân số Gaza) đang đối mặt với nạn đói "thảm khốc" từ ngày 11 tháng 5 đến cuối tháng 9, nhưng các ngưỡng khác để chính thức tuyên bố nạn đói chưa được đáp ứng.

Các quan chức nhân đạo lo ngại rằng khi nạn đói được công bố, có thể đã quá muộn. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, IPC cũng cảnh báo về nạn đói ở miền Bắc Gaza, nhưng Israel đã cho phép viện trợ vào sau áp lực từ Mỹ.

Hà Trang (theo The Guardian)