Vụ án

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung bị bắt vì bỏ ngoài sổ sách hàng tỷ đồng

Nguyễn Đoan 15/05/2025 10:22

(CLO) Ông Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi bỏ ngoài sổ sách gần 5,5 tỷ đồng, sử dụng trái phép hơn 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa tiến hành các biện pháp tố tụng đối với ông Trần Kim Quyên (SN 1977), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, bằng việc khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Thông tin này được xác nhận từ lãnh đạo đơn vị vào ngày 15/5.

Theo đó, ông Trần Kim Quyên (47 tuổi), người đứng đầu Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, trụ sở tại tỉnh Phú Yên), bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kế toán, gây thiệt hại lớn cho nhà trường.

z6602546692815_c9b421d7f4196ed0ca75123dbb83096b.jpg
Ông Trần Kim Quyên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên (SN 1976), Kế toán trưởng, và bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1985), Thủ quỹ của trường, cùng về tội danh nêu trên. Việc tiếp tục bắt giữ Hiệu trưởng Trần Kim Quyên cho thấy tính chất nghiêm trọng và quy mô của vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2024, với cương vị là người đứng đầu nhà trường, ông Quyên đã bị cáo buộc chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên và Thủ quỹ Nguyễn Thị Huyền thực hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán nhiều nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và một số hoạt động sự nghiệp khác, với tổng giá trị ước tính lên đến gần 5,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện trong số tiền "không được hạch toán" này, ông Quyên cùng các cấp dưới đã sử dụng trái quy định pháp luật hơn 2,4 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu là các khoản chi tiếp khách, chi phí liên quan đến tham quan, các hoạt động chúc tết và chi "phong bì".

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên nhận định hành vi của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung và hai thuộc cấp đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Kế toán, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ toàn bộ các tình tiết của vụ án, xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương và ngành giáo dục.

Nguyễn Đoan