Cả hai ông Putin và Zelenskyy đều vắng mặt, nhưng hòa đàm Nga - Ukraine vẫn diễn ra ở Istanbul
(CLO) Dù cả Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đều vắng mặt, song các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Nga và Ukraine vẫn sẽ diễn ra tại Istanbul vào thứ Sáu (16/5).
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong khi các cuộc đàm phán ba bên đã được lên kế hoạch giữa Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn chưa rõ liệu cuộc họp bốn bên có diễn ra hay không. Đây là nỗ lực đầu tiên nhằm đàm phán trực tiếp giữa các bên kể từ đầu năm 2022.
Chưa đàm phán đã tranh cãi về phái đoàn
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Ankara vào sáng thứ Năm để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan song sẽ không trực tiếp đàm phán. Ông tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại Istanbul.

Ông ca ngợi vai trò “nhiều mặt” của Thổ Nhĩ Kỳ trong các nỗ lực ngoại giao và nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Ukraine bắt đầu bằng “một cuộc trò chuyện rất có ý nghĩa ở cấp cao nhất”.
Ông Zelenskyy mô tả phái đoàn Nga là "cấp thấp" và yêu cầu sự có mặt của Tổng thống Putin tại các cuộc đàm phán. “Chúng ta không thể chạy khắp thế giới để tìm Putin”, ông Zelenskyy phát biểu sau khi gặp Tổng thống Erdogan tại Ankara.
“Tôi cảm thấy sự thiếu tôn trọng từ phía Nga. Không có thời gian họp, không có chương trình nghị sự, không có phái đoàn cấp cao – đây là sự thiếu tôn trọng cá nhân đối với Erdogan, đối với Trump”, ông Zelenskyy nói với các phóng viên.
Tổng thống Zelenskyy cho biết ông sẽ không đến Istanbul dù đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine là thảo luận về lệnh ngừng bắn.
Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ những lời chỉ trích về phái đoàn được cử tới Istanbul. Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào thứ Năm rằng các chuyên gia có trình độ cao nhất đã được cử đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Bà cho biết những chuyên gia này đã chuẩn bị và có đủ năng lực để thảo luận về mọi chủ đề. “Luật pháp quốc tế, chắc chắn rồi. Tình hình trên thực địa, chắc chắn rồi. Các vấn đề về hoạt động chiến đấu, chắc chắn rồi”, bà giải thích.

Phái đoàn Nga do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu đã đến Cung điện Dolmabahce của Istanbul, nơi diễn ra các cuộc đàm phán. Ông Medinsky cho biết nhóm của ông có toàn quyền đàm phán và coi vòng đàm phán mới là sự tiếp nối của tiến trình Istanbul năm 2022.
“Mục tiêu của các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine là đạt được hòa bình lâu dài”, ông nói và kêu gọi một cách tiếp cận mang tính xây dựng.
Sự lạc quan hạn chế
Tổng thống Erdogan, trong bài phát biểu sau cuộc gặp với Zelenskyy, đã tái khẳng định cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo điều kiện cho đối thoại và cho biết Ankara sẽ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine khi họ sẵn sàng.
Ông mô tả khoảnh khắc này là cơ hội lịch sử cho hòa bình và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được tiếng nói chung để ngăn chặn đổ máu thêm nữa.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu từ UAE trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du Trung Đông, cho biết ông “có thể” sẽ trở lại Washington vào thứ Sáu nhưng vẫn để ngỏ khả năng có chuyến thăm bất ngờ tới Istanbul.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự lạc quan hạn chế về các cuộc đàm phán, nói rằng Washington “không kỳ vọng nhiều”. Ông mô tả tình trạng hiện tại của các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh là “bế tắc” và cho biết ông Trump là người duy nhất có thể phá vỡ được tình trạng này.