Doanh thu xuất khẩu dầu Nga rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2023
(CLO) Tháng 4, Nga xuất khẩu 7,55 triệu thùng dầu/ngày nhưng chỉ thu về 13,2 tỷ USD - mức thấp nhất từ 2023 đến nay.
Trong tháng 4, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đạt 13,2 tỷ USD. Đây là con số thấp nhất mà nước này ghi nhận trong gần hai năm qua.Thông tin được trích dẫn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), theo báo cáo của Bloomberg.

Sự suy giảm này bắt nguồn từ việc giá dầu toàn cầu lao dốc và nhu cầu thị trường yếu đi. Theo tính toán của IEA, giá dầu thô trung bình của Nga trong tháng 4 chỉ còn 55,6 USD/thùng, thấp hơn mức giá trần do nhóm G7 áp đặt.
Báo cáo của IEA cho biết giá dầu của Nga đang chịu ảnh hưởng từ xu hướng chung của thị trường quốc tế.
Tình trạng bất ổn trong thương mại toàn cầu gia tăng được dự báo sẽ gây áp lực lên nền kinh tế thế giới, từ đó làm giảm nhu cầu dầu mỏ.
Trên thị trường, giá dầu Brent đã giảm hơn 14% kể từ đầu năm. Nguyên nhân chính là những lo ngại về tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và sự suy yếu trong nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc.
Bên cạnh đó, việc Iran tăng cường nguồn cung cũng có khả năng khiến thị trường rơi vào tình trạng dư thừa.
Tác động đến ngân sách
Ngân sách của Nga đặc biệt nhạy cảm với những biến động về giá dầu, bởi ngành dầu khí chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong tháng 4, thâm hụt ngân sách của nước này tiếp tục mở rộng.
Điều này có thể khiến Nga đối mặt với nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho chi tiêu quân sự, đặc biệt khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Xuất khẩu tăng, doanh thu giảm
Dù doanh thu sụt giảm, Nga vẫn đẩy mạnh xuất khẩu dầu, đạt mức 7,55 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4. Đặc biệt, xuất khẩu hỗn hợp VSTO cao cấp đã lập kỷ lục mới với hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.
IEA nhận định rằng mức chiết khấu hấp dẫn đã thu hút nhiều khách hàng thay thế. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc lại giảm mua hỗn hợp VSTO từ khu vực Viễn Đông của Nga.
Tổng sản lượng dầu của Nga trong tháng 4 tăng lên 9,3 triệu thùng mỗi ngày. Kết quả này đến từ sự gia tăng xuất khẩu và việc khôi phục một phần hoạt động của các nhà máy lọc dầu, sau khi giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.
Một số nhà lãnh đạo Nga xem thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng như một giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức.
Trong quý đầu tiên của năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Nga giảm còn 94,9 tỷ USD, thấp hơn 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dầu mỏ của nước này cũng duy trì ở mức thấp nhất trong hai năm, mặc dù khối lượng xuất khẩu có xu hướng tăng.