Thế giới 24h

Ông Trump 'dỗi' Tim Cook vì không chuyển sản xuất iPhone về Mỹ

Hoài Phương (theo CNN, Guardian, CNBC) 16/05/2025 17:37

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích CEO Tim Cook về việc Apple chuyển hoạt động sản xuất iPhone bán tại Mỹ từ Trung Quốc sang Ấn Độ thay vì đưa về nội địa.

Phát biểu tại Qatar vào ngày 15/5, ông Trump cho biết: “Tôi đã có một chút vấn đề với Tim Cook ngày hôm qua. Tôi nói với Tim, anh là bạn tôi. Tôi đã đối xử rất tốt với anh, và anh hứa mang về 500 tỷ đô”.

“Nhưng bây giờ tôi nghe anh đang xây dựng nhà máy khắp Ấn Độ. Tôi không muốn anh xây dựng ở Ấn Độ. Ấn Độ có thể tự lo cho mình. Chúng tôi đã chịu đựng tất cả các nhà máy mà anh đã xây dựng ở Trung Quốc trong nhiều năm, bây giờ anh phải xây dựng cho chúng tôi”, ông Trump kể với đám đông tại Diễn đàn Kinh tế Doha.

Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai thể hiện sự bất mãn với Apple, một trong những công ty biểu tượng của nước Mỹ, kể từ khi thông tin rò rỉ cho thấy phần lớn iPhone bán ở Mỹ trong tương lai sẽ có dòng chữ “Made in India” (sản xuất tại Ấn Độ).

untitled(7).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Apple nhiều năm qua đã mở rộng sản xuất sang Ấn Độ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt sau đại dịch và trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng. Chỉ riêng trong tháng 3, các nhà cung ứng như Foxconn và Tata đã xuất khẩu gần 2 tỷ USD iPhone từ Ấn Độ sang Mỹ – mức cao kỷ lục – để tránh đòn thuế quan sắp tới của chính quyền ông Trump.

Trong khi đó, Tim Cook vẫn bảo vệ kế hoạch của mình bằng cách trấn an rằng Apple “sẽ tăng sản lượng tại Mỹ”, đồng thời giữ im lặng trước cáo buộc “phản bội” từ phía Tổng thống.

Công ty công nghệ này từng công bố khoản đầu tư khổng lồ 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng tại Mỹ trong 4 năm tới, dự kiến tạo ra 20.000 việc làm. Nhưng các chuyên gia đánh giá việc sản xuất iPhone hoàn toàn trong nước Mỹ gần như là bất khả thi.

Theo ước tính từ hãng nghiên cứu Wedbush Securities, một chiếc iPhone sản xuất tại Mỹ có thể đội giá lên hơn 3.000 USD, gấp ba lần giá hiện tại, do chi phí lao động và vận hành quá cao. Chuỗi cung ứng của iPhone hiện nay bao gồm hơn 1.000 linh kiện từ khắp nơi trên thế giới, và chủ yếu được lắp ráp tại Trung Quốc. Việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống này để đưa về Mỹ đòi hỏi không chỉ tiền bạc mà cả thời gian và chiến lược lâu dài.

Thêm vào đó, Ấn Độ đang chủ động tận dụng cơ hội từ cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung để lôi kéo các ông lớn công nghệ. Thủ tướng Narendra Modi những năm gần đây liên tục quảng bá đất nước như một “thủ phủ mới” của sản xuất smartphone toàn cầu, đi kèm với các ưu đãi thuế và chính sách hậu thuẫn mạnh mẽ.

Ông Trump, trong cùng bài phát biểu, cũng tiết lộ rằng Ấn Độ đang đề xuất một thỏa thuận thương mại “không đánh thuế” để đổi lấy ưu đãi tiếp cận thị trường Mỹ. “Họ đang rất nỗ lực. Rất khó để bán hàng vào Ấn Độ. Nhưng giờ họ sẵn sàng không tính bất kỳ khoản thuế nào cho chúng tôi”, ông nói.

Hoài Phương (theo CNN, Guardian, CNBC)