Đời sống

Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Trần Phong 20/05/2025 14:24

(CLO) Sáng 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An) đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, quy tập mùa khô 2024–2025.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

a12_20250520111909.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 di chuyển hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao phó, trong mùa khô 2024 – 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun của Lào. Đây là những địa bàn có điều kiện địa hình hiểm trở, thông tin về mộ chí hạn chế, chủ yếu nằm sâu trong rừng núi, vùng xa xôi hẻo lánh.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao cả, sự kiên trì và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước 76 hài cốt liệt sĩ, đảm bảo an toàn, chu đáo và đầy tính nhân văn.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức với đầy đủ nghi thức: khai lễ, viếng hương, dâng hoa, đọc điếu văn tưởng niệm và lễ hạ huyệt. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

a15_20250520111910.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ rải hoa ở các phần mộ liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xúc động tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Ông khẳng định, những chiến công và tinh thần quả cảm của các anh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng hai nước Việt – Lào, đồng thời bồi đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Ông Vinh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, đặc biệt là ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun, vì đã luôn yêu thương, chăm sóc và thờ phụng chu đáo phần mộ của các liệt sĩ Việt Nam như người thân trong gia đình.

Lễ truy điệu không chỉ là dịp để tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Đây cũng là hành động cụ thể tiếp nối nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 40 năm qua của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.

a17_20250520111910.jpg
Các đại biểu thắp hương trước phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu, cán bộ và nhân dân đã thắp nén hương thơm, dâng hoa và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ thân yêu. Những hình ảnh xúc động tại buổi lễ như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh to lớn của cha anh, tiếp thêm ý chí vươn lên xây dựng quê hương, đất nước.

Trần Phong