Xã hội

Tặng 10.000 bản in tranh 'Liên hoa tịnh cảnh' cho các đại biểu trong và ngoài nước tham dự Vesak 2025

Quang Hùng 20/05/2025 20:57

(CLO) “Liên hoa tịnh cảnh” – bức tranh hoa sen của họa sĩ Kim Đức được trưng bày bên xá lợi Đức Phật tại Vesak 2025. Đây là bức tranh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn làm quà tặng đặc biệt gửi đến 10.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự Vesak 2025.

Tại Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025, 10.000 bản in bức tranh hoa Sen “Liên hoa tịnh cảnh” đã được tặng các đại biểu. Đây cũng là tác phẩm được trưng bày tại Lễ chiêm bái Xá lợi Phật.

Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng tâm linh tối thượng, loài hoa mang trong mình biểu trưng của Phật giáo, mang ý nghĩa tốt đẹp về đạo đức, trí tuệ, là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh cao, trong sáng và tinh túy, vẻ đẹp thánh thiện, khoan dung, thủy chung và kiên cường, tượng trưng cho khí phách, bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

z6621007709042_80907bc43c8bbf73fffe7fb1f6a9cef0(1).jpg
Hoạ sĩ Kim Đức tặng bức tranh “Liên hoa tịnh cảnh” tới Thầy Ven Sumiththananda There đến từ Ấn Độ , người tháp tùng Xá lợi Đức Phật về Việt Nam.

Bức tranh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn làm quà tặng đặc biệt gửi đến 10.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự Vesak 2025. Đây là món quà văn hóa tinh thần giàu ý nghĩa, góp phần giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật Việt và triết lý nhân văn của đạo Phật đến bạn bè quốc tế.

“Liên hoa tịnh cảnh” không chỉ hiện diện bên xá lợi Đức Phật mà còn được trao tặng đến nhiều nguyên thủ, lãnh đạo tôn giáo quốc tế như Tổng thống Sri Lanka, Phó Thủ tướng Cộng hòa Buryatia, lãnh đạo Phật giáo Trung Quốc, Bhutan, Myanmar…

z6620984326933_ba6d2ac6f58c2855fd263fdf35eba59c.jpg
Bức "Liên hoa tịnh cảnh" được trưng bày bên xá Lợi Đức Phật.

Hoa sen - biểu tượng tối thượng trong Phật giáo được họa sĩ thể hiện bằng chất liệu sơn dầu tinh tế, vẽ nên một đầm sen rộng lớn, nơi những cánh sen như toả hương ngát lành, mở ra không gian thiền định thanh tịnh, dẫn dắt người xem tìm về sự an lạc trong tâm hồn.

Với bố cục hài hòa, đường nét mềm mại và chiều sâu biểu cảm, “Liên hoa tịnh cảnh” đưa người xem bước vào một thế giới nơi nghệ thuật và tâm linh hòa quyện.

z6620984333179_cbb87488661ce2007bd484363903b855.jpg
Giữa không gian thiêng liêng của lễ chiêm bái xá lợi Phật, bức tranh không chỉ tôn thêm vẻ trang nghiêm mà còn gợi nhắc thông điệp về sự tỉnh thức, từ bi và niềm tin hướng thiện.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức - người sáng lập mạng xã hội Butta.vn và Chủ tịch Quỹ tranh Butta là một nghệ sĩ tâm huyết với hành trình lan tỏa giá trị nhân văn qua nghệ thuật.

Bà cũng là con gái của cố nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng – tác giả “Xứ Đoài mây trắng”. Tranh của Kim Đức đã được trưng bày và vinh danh tại nhiều sự kiện lớn như Triển lãm Sen Việt 2023, Lễ hội Sen Hà Nội 2024, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, và Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024.

Thông qua Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật, nhìn từ bức tranh hoa Sen Liên hoa tịnh cảnh, GHPGVN mong muốn tôn vinh hoạt động sáng tạo nghệ thuật và thực hành từ những vẻ đẹp thuần khiết của sen – một biểu tượng vĩnh cửu của con người trên hành trình tìm kiếm, bồi đắp giá trị tinh thần, tu dưỡng nội tâm, cùng kiến tạo một thế giới đại đồng, chung sống hòa bình và phát triển bền vững, mang ý nghĩa sâu sắc đúng với chủ đề Vesak 2025 là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.

Quang Hùng