Tổng thống Mỹ công bố chương trình phòng thủ tên lửa 'Vòm Vàng'
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 đã công bố dự án lá chắn phòng thủ tên lửa tiên tiến mang tên “Vòm Vàng” (Golden Dome), với chi phí ước tính 175 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2029, khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.
Hệ thống này hứa hẹn sẽ đưa công nghệ quốc phòng Mỹ lên một tầm cao mới, với khả năng bảo vệ lãnh thổ trước các mối đe dọa tên lửa từ khắp nơi trên thế giới.
Trong thông báo tại Nhà Trắng, ông Trump tự hào tuyên bố: “Chúng ta sẽ sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất từng được chế tạo. Vòm Vàng sẽ bảo vệ quê hương chúng ta”.
Ông cho biết hệ thống sẽ tích hợp các công nghệ tiên tiến trên bộ, trên biển và trong không gian, bao gồm cảm biến hiện đại và các vệ tinh có khả năng đánh chặn tên lửa ngay sau khi rời bệ phóng, kể cả trong không gian. Ông cũng tiết lộ rằng Canada đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án, dù chưa có xác nhận chính thức từ Ottawa.
Dự án được lấy cảm hứng từ lá chắn Vòm Sắt của Israel, vốn nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa và rocket tầm ngắn. Tuy nhiên, Vòm Vàng có tham vọng lớn hơn nhiều, với mạng lưới vệ tinh giám sát và tấn công, có thể đối phó với các tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Ông Trump nhấn mạnh rằng đây là bước hiện thực hóa giấc mơ của cựu Tổng thống Ronald Reagan với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), hay còn gọi là “Chiến tranh giữa các vì sao”, vốn bị hạn chế bởi công nghệ vào những năm 1980.
Để dẫn dắt dự án, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Đại tướng Michael Guetlein, Phó Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trụ Mỹ, làm giám đốc dự án Vòm Vàng. Ông Guetlein được kỳ vọng sẽ tận dụng các công nghệ tiên tiến từ Thung lũng Silicon, nơi các công ty công nghệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer nhận định: “Trong kỷ nguyên không gian, các công ty công nghệ hiện đại sẽ vượt qua các nhà thầu quốc phòng truyền thống. Dự án này mở ra cơ hội cạnh tranh cho tất cả”.
Chuyên gia Tom Karako từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng Mỹ có thể đẩy nhanh tiến độ dự án trong vòng 10 năm bằng cách kết hợp các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có với phần mềm tiên tiến từ Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng dự án sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân.
Dù đầy tham vọng, dự án Vòm Vàng đang vấp phải nhiều hoài nghi về tính khả thi. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chi phí thực tế có thể lên tới 831 tỷ USD và cần tới hai thập kỷ để hoàn thành, cao hơn nhiều so với con số 175 tỷ USD mà ông Trump đưa ra. Một số chuyên gia cho rằng mốc thời gian năm 2029 là quá lạc quan, đặc biệt khi nguồn ngân sách vẫn chưa được đảm bảo.