Ấn Độ tăng nhập dầu Nga lên mức cao nhất trong 10 tháng
(CLO) Ấn Độ tăng nhập khẩu gần 1,8 triệu thùng dầu Nga/ngày trong tháng 5 - mức cao nhất 10 tháng, phản ánh bước ngoặt địa chính trị đầy toan tính.
Theo dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler, Ấn Độ dự kiến nhập khẩu gần 1,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga trong tháng 5. Đây là mức cao nhất trong 10 tháng qua, phản ánh xu hướng tăng mạnh trong quan hệ thương mại năng lượng giữa hai nước.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang đẩy mạnh việc mua các loại dầu nhẹ của Nga, nổi bật là dầu ESPO. Thông tin này được Reuters trích dẫn từ dữ liệu của Kpler, cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong chiến lược nhập khẩu năng lượng của quốc gia Nam Á.
Các nhà giao dịch tiết lộ rằng xu hướng nhập khẩu dầu ESPO của Ấn Độ sẽ không dừng lại trong ngắn hạn.
Dự kiến, hoạt động này tiếp tục duy trì mạnh mẽ trong tháng 6 và tháng 7, khi các nhà máy lọc dầu đã đặt mua hơn 10 lô hàng loại dầu này để vận chuyển trong tháng 6.
Đợt tăng mạnh nhập khẩu ESPO gần đây của Ấn Độ diễn ra ngay trước thời điểm Liên minh châu Âu (EU) công bố vòng trừng phạt mới vào thứ Ba, nhắm đến đội tàu ngầm của Nga.
Điều này cho thấy New Delhi đang tận dụng thời cơ để đảm bảo nguồn cung năng lượng trước khi các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực.
Dầu ESPO được xuất khẩu từ cảng Kozmino ở khu vực Viễn Đông Nga. Hiện tại, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của loại dầu này, trong khi Ấn Độ nổi lên như một đối tác quan trọng khác của dầu thô Nga.
Nhu cầu tăng cao từ Ấn Độ đã đẩy giá chênh lệch giao ngay của dầu ESPO đối với thị trường Trung Quốc lên mức cao hơn.
Đầu tuần này, Kpler nhận định rằng họ giữ quan điểm từ trung lập đến lạc quan về triển vọng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga. Lý do là ngày càng nhiều tàu chở dầu gia nhập đội tàu để vận chuyển hàng hóa từ Nga, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường Ấn Độ.
Xuất khẩu dầu từ Nga sang Ấn Độ bắt đầu phục hồi từ tháng 3, sau khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ vào tháng 1 gây xáo trộn thị trường dầu mỏ Nga.
Khi đó, các nhà giao dịch đã nhanh chóng điều chỉnh luồng hàng, chuyển sang sử dụng nhiều tàu chở dầu không nằm trong danh sách trừng phạt để duy trì hoạt động.
Theo phân tích từ dữ liệu hải quan và theo dõi tàu do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan thực hiện, lượng dầu thô Ấn Độ nhập từ Nga trong tháng 3 đã tăng vọt 41% so với tháng 2. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của dòng chảy thương mại này.
Dù tổng lượng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ giảm 11% trong tháng 4, nguồn cung từ Nga vẫn giữ vững phong độ, chiếm tới 40% tổng nhập khẩu.
CREA cho biết trong báo cáo tuần trước rằng nhập khẩu dầu ESPO đã chạm mức cao nhất trong hai quý gần đây, khẳng định vị thế quan trọng của loại dầu này trong cơ cấu năng lượng Ấn Độ.
Phân tích của CREA còn chỉ ra một thay đổi đáng chú ý khác. Tỷ lệ sử dụng tàu chở dầu ngầm để vận chuyển dầu thô Nga đã giảm từ 81% trong tháng 1 xuống còn 65% trong tháng 4. Điều này phản ánh nỗ lực điều chỉnh của các bên liên quan nhằm thích nghi với bối cảnh địa chính trị phức tạp.