'Thẻ Vàng' 5 triệu đô của Mỹ không hút giới nhà giàu Trung Quốc
(CLO) Giấc mơ Mỹ đang phai nhạt với giới nhà giàu Trung Quốc, khi chương trình "Thẻ Vàng" 5 triệu USD của Tổng thống Donald Trump vấp phải loạt nghi ngại.
Candice Meng, nữ đại gia bất động sản đến từ Quảng Châu, từng háo hức khi nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu về “Thẻ Vàng”, chương trình cấp quyền thường trú cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 5 triệu USD vào Mỹ. Với bà, con số này còn rẻ nếu so với mức ít nhất 100 triệu nhân dân tệ (gần 14 triệu USD) để định cư ở Singapore, hay 60 triệu tệ để đến New Zealand.
Nhưng cuối cùng Meng đổi ý. “Tôi có hàng trăm triệu tệ, nhưng không còn mặn mà với Mỹ nữa”, bà nói, chỉ ra chiến tranh thương mại, tội phạm đô thị và tâm lý chống người Trung Quốc đang ngày càng dâng cao.
Ba tháng sau khi ông Trump công bố chương trình vào cuối tháng 2, "Thẻ Vàng" đang vấp phải làn sóng hoài nghi lớn. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, người Trung Quốc hiện chiếm tới 70% số đơn xin visa đầu tư EB-5 – chương trình mà "Thẻ Vàng" dự kiến thay thế.
.gif)
Mỹ không còn là “giấc mơ”
Ông Trump từng hứa người sở hữu "Thẻ Vàng" sẽ được quyền sinh sống, làm việc và có “con đường trở thành công dân”, tương đương "Thẻ Xanh", nhưng với thời gian xét duyệt nhanh hơn. Dẫu vậy, đến nay chi tiết vẫn rất mơ hồ. Giới pháp lý cảnh báo Tổng thống không thể tự ý tạo ra visa mới nếu không được Quốc hội thông qua.
“Khách hàng của tôi rất dè chừng”, Jack Jing, tổng giám đốc công ty dịch vụ di trú WellTrend ở Bắc Kinh, chia sẻ. “Họ muốn con cái vào được các trường y top đầu Mỹ, nhưng nếu chương trình không chắc chắn về mặt pháp lý, họ sẽ không mạo hiểm”.
Dù một số người bị hấp dẫn bởi tốc độ xử lý nhanh, phần lớn vẫn thấy Mỹ không còn là lựa chọn hấp dẫn. Meng kể, chiến tranh thương mại đã khiến chi phí du học tăng, visa khó xin hơn, cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp cũng giảm.
“Chúng tôi xem tin tức mỗi ngày, thấy xả súng, người vô gia cư đầy đường, kỳ thị người gốc Á cũng không giảm”, Meng nói.
Những điểm đến mới
Một yếu tố khiến giới siêu giàu Trung Quốc chùn chân là hệ thống thuế của Mỹ. Cathy Qian, luật sư quản lý tài sản ở Thượng Hải, cho biết: “Mối lo lớn nhất là Mỹ đánh thuế toàn cầu, và cách họ đối xử với người Trung Quốc thì mập mờ”.
Dù ông Trump hứa miễn thuế cho thu nhập ngoài nước Mỹ với người sở hữu "Thẻ Vàng", chưa ai rõ ông sẽ thực hiện lời hứa này thế nào.
Trong bối cảnh đó, nhiều tỷ phú Trung Quốc đang nhìn sang nơi khác. Singapore, Canada và Nhật Bản nổi lên như điểm đến phổ biến nhờ môi trường an toàn, thân thiện hơn với người Trung Quốc.
Theo báo cáo năm ngoái của Henley & Partners, Trung Quốc là quốc gia có số triệu phú rời khỏi đất nước nhiều nhất thế giới. Chỉ riêng năm ngoái, có khoảng 15.200 triệu phú Trung Quốc đã đưa tài sản và gia đình ra nước ngoài, một con số kỷ lục.
Visa EB-5, chương trình đầu tư cũ của Mỹ, từng rất được người Trung Quốc ưa chuộng, với hơn 9.000 người nhận được visa năm 2014. Nhưng con số này đã giảm mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn đại dịch. Năm ngoái, chỉ 8.311 người Trung Quốc được cấp EB-5, vẫn chiếm 69% toàn cầu, nhưng là bước thụt lùi so với quá khứ.
Theo Báo cáo Tài sản Hurun 2024, Trung Quốc đại lục có khoảng 110.000 gia đình sở hữu trên 100 triệu nhân dân tệ tài sản. Dự kiến trong vòng 10 năm tới, khoảng 20 nghìn tỷ tệ tài sản sẽ được chuyển giao giữa các thế hệ.