Thế giới 24h

Tuổi thọ trung bình theo quốc gia vào năm 2025

Hoài Phương (theo Visual Capitalist, WHO) 23/05/2025 18:21

(CLO) Dữ liệu mới nhất từ báo cáo Triển vọng dân số thế giới năm 2025 của Liên hợp quốc cho thấy tuổi thọ trung bình vẫn có sự chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia.

Theo bản đồ dự báo, Monaco là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Một đứa trẻ sinh ra ở quốc gia nhỏ bé này trong năm 2025 được kỳ vọng có thể sống đến 87 tuổi.

Phần lớn các quốc gia trong top 10 đều là các nước nhỏ hoặc vùng lãnh thổ có dân số thấp, ngoại trừ Nhật Bản (xếp thứ 4), Hàn Quốc (thứ 5) và Úc (thứ 10) — ba quốc gia có dân số hơn 20 triệu người nhưng vẫn đạt tuổi thọ trung bình trên 84.

untitled(3).png

Về mặt khu vực, các quốc gia Tây Âu thống trị danh sách nơi có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ngược lại, tuổi thọ tại các nước Đông Âu có xu hướng thấp hơn một chút.

Ở châu Á, dù Nhật Bản và Hàn Quốc có kết quả ấn tượng, phần lớn quốc gia trong khu vực chỉ ghi nhận tuổi thọ trung bình dao động từ 70 đến 80 tuổi. Một số nước như Pakistan, Afghanistan và Papua New Guinea có tuổi thọ dưới 70.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn ở một số quốc gia châu Phi. Tại đây, tuổi thọ trung bình thậm chí còn dưới ngưỡng 60. Người dân ở nhiều nước trong khu vực này được dự báo sẽ sống ngắn hơn tới 20 năm so với cư dân Tây Âu. Nigeria là quốc gia có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới, chỉ đạt 55 tuổi.

Tuy nhiên, con số tuổi thọ trung bình không hoàn toàn phản ánh chính xác tuổi thọ cá nhân. Đây là phép tính dựa trên tỷ lệ tử vong theo độ tuổi tại một thời điểm nhất định và được áp dụng cho toàn bộ nhóm trẻ sinh ra trong cùng một năm. Vì vậy, ở những quốc gia có tuổi thọ dự kiến thấp, điều đó không đồng nghĩa người trưởng thành sẽ chết sớm.

Thực tế, tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ là yếu tố khiến tuổi thọ trung bình của cả nhóm bị kéo xuống. Một khi trẻ em ở các quốc gia đó vượt qua được giai đoạn đầu đời, nhiều em vẫn có thể sống đến tuổi 70.

Chênh lệch lớn nhất về tuổi thọ giữa các quốc gia châu Phi và những nước thu nhập cao tập trung ở hai nhóm tuổi: dưới 5 tuổi và trên 60 tuổi. Cả hai nhóm đều cần đến các dịch vụ y tế chuyên biệt — điều mà phần lớn hệ thống y tế ở châu Phi chưa thể cung cấp đầy đủ. Đây chính là yếu tố then chốt khiến tuổi thọ trung bình ở lục địa đen tiếp tục ở mức thấp trong năm 2025.

Hoài Phương (theo Visual Capitalist, WHO)