G7 tuyên bố duy trì đóng băng tài sản Nga cho đến khi Ukraine được bồi thường
(CLO) G7 tuyên bố duy trì đóng băng tài sản Nga trị giá 300 tỷ USD cho đến khi Ukraine được bồi thường thiệt hại chiến tranh.
Các bộ trưởng tài chính thuộc Nhóm G7 đã thống nhất rằng các tài sản của Nga đang bị đóng băng sẽ không được giải phóng cho đến khi Moskva chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu do cuộc xung đột.

Quyết định này được công bố trong thông cáo chung sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 diễn ra tại Washington, D.C.
Tham dự cuộc họp từ ngày 20 đến 22 tháng 5 có sự hiện diện của Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko, Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), cùng các lãnh đạo cấp cao từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB).
Sự góp mặt của những nhân vật quan trọng này đã làm nổi bật tầm quan trọng của các vấn đề được thảo luận.
Thông cáo chung nhấn mạnh: "Nhóm G7 tiếp tục cam kết hỗ trợ mạnh mẽ và không lay chuyển dành cho Ukraine trong nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quyền tồn tại, cũng như tự do, chủ quyền và độc lập của quốc gia này, hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Lời khẳng định này thể hiện sự đoàn kết của G7 trong việc đứng về phía Ukraine giữa bối cảnh đầy thách thức.
Các bộ trưởng tài chính hoan nghênh những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn. Họ cam kết rằng nếu mục tiêu này không thành hiện thực, G7 sẽ tiếp tục xem xét mọi phương án khả thi để gia tăng áp lực lên Nga, bao gồm việc đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt.
Về vấn đề tái thiết Ukraine, các bộ trưởng đồng thuận rằng việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi và xây dựng lại đất nước này.
Theo ước tính của Nhóm Ngân hàng Thế giới, chi phí cho công cuộc tái thiết có thể lên tới 524 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới. Để hỗ trợ quá trình này, G7 cam kết chung tay xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư thông qua những sáng kiến song phương và đa phương.
Đặc biệt, các bộ trưởng nhấn mạnh rằng họ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraine để đảm bảo không quốc gia hay tổ chức nào từng tài trợ hoặc tiếp tay cho cuộc xung đột của Nga được phép hưởng lợi từ nỗ lực tái thiết này.
Cuộc họp của G7 diễn ra trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây cùng áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.